Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo công an, Viện Kiểm sát ngay sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài các chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ngành kiểm sát cũng có việc bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng.

Cụ thể, ngày 2.2, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác điều động cán bộ.

Theo quyết định, kể từ ngày 1.2, đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định được điều động giữ chức vụ Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Văn Trầm (50 tuổi, quê H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã có 32 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, Đại tá Trầm có hơn 27 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động. Từ tháng 9.2018, ông được điều động về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Cùng ngày, theo quyết định, Đại tá Chu Văn Phú (50 tuổi, quê ở H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Trước đó, ngày 31.1, tại Công an tỉnh Yên Bái, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Công an công bố quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đại tá Lê Việt Thắng sinh năm 1972, quê quán tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1.2.2023.

Đại tá Đặng Hồng Đức được bổ nhiệm thay Trung tướng Tô Ân Xô - người tiếp tục là Người phát ngôn Bộ Công an.

Cũng trong tuần qua, ngày 31.1, tại Thái Nguyên, Đại tá Bùi Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đặng Văn Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh;

Trao quyết định của Bộ trưởng, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Hoàng Trí Kháng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, kể từ ngày 1.2.2023.

Tại Bạc Liêu, ngày 30.1, Công an tỉnh này tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, Đại tá Hồ Việt Triều - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, thay Đại tá Lê Việt Thắng được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Ngoài ra, trong những ngày sau Tết Nguyên đán 2023, ngành kiểm sát cũng có việc bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng.

Cụ thể, ngày 2.2, ông Nguyễn Duy Giảng -Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao, chủ trì buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Viện KSND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao bổ nhiệm ông Lê Đức Tùng - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1.2.2023.

Cũng trong thời gian vừa qua, tại Nam Định, ông Trần Mạnh Đông - Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Nam Định, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Nam Định, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1.2.2023.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Bình Dương điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và thị xã.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm, gửi thư khen lực lượng bảo đảm an ninh dịp Tết

Quang Việt |

Trong tuần qua, một Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen.

Bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an và 2 phó chánh án tuần qua

Quang Việt |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài ngành công an điều động, bổ nhiệm các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Công an tỉnh, toà án cũng có 2 tân phó chánh án.

Mỹ mất 3 quân nhân, nghị sĩ kêu gọi Tổng thống Joe Biden trả đũa Iran

Thanh Hà |

3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ ở Jordan, gần Syria.

2 khu nhà tập thể tồi tàn có giá bán đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Thu Giang |

Dù hiện trạng tồi tàn nhưng khu nhà tập thể 23 phố Hàng Bài, tập thể Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gần đây đang được rao bán với giá ngang ngửa căn hộ chung cư cao cấp 6-8 tỉ đồng/căn.

Làn sóng du khách Trung Quốc đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Song Minh |

Nhiều du khách Trung Quốc dự kiến ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhưng số lượng du khách vẫn sẽ ở dưới mức trước đại dịch.

Nữ ca sĩ hát nhạc phim Cảnh sát hình sự thích Tết không áp lực cho phụ nữ

Anh Trang |

Trong buổi trò chuyện với Báo Lao Động, ca sĩ Thùy Dung đã có chia sẻ về sở thích, thói quen của cô trong dịp Tết cổ truyền.

Hàng loạt biển số lộc phát siêu đẹp sẽ có trong phiên đấu giá ngày 29.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Trong ngày 29.1, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá 10.000 biển số đẹp. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này xuất hiện loạt biển lộc phát siêu khủng, có giá ước tính lên đến cả tỉ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương điều động và bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện và thị xã.

Bộ trưởng Công an bổ nhiệm, gửi thư khen lực lượng bảo đảm an ninh dịp Tết

Quang Việt |

Trong tuần qua, một Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm và lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen.

Bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an và 2 phó chánh án tuần qua

Quang Việt |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngoài ngành công an điều động, bổ nhiệm các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Công an tỉnh, toà án cũng có 2 tân phó chánh án.