Bổ nhiệm 11 sĩ quan công an giữ các chức vụ

Quang Việt |

Trong tuần qua, Công an các tỉnh: Thanh Hoá, Bình Thuận, Sóc Trăng tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 11 chức danh lãnh đạo các lĩnh vực.

Ngày 29.12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Đỗ Ngọc Dương - Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Tiền nhiệm của Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, ông Lê Ngọc Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trước đó.

Đại tá Dương Văn Tiến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, trên cương vị mới, thượng tá Đỗ Ngọc Dương cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong đơn vị...

Thượng tá Đỗ Ngọc Dương hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cách mạng, ra sức nghiên cứu học tập, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực công tác; trân trọng học hỏi kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của Công an TP.

Trước đó, ngày 26.12, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ về việc điều động, bổ nhiệm với 6 cá nhân.

Theo đó, thượng tá Trần Đức Quế - Phó Trưởng Công an huyện Hàm Tân, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại;

Thượng tá Hồ Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và thượng tá Lê Thế Thanh - Phó Trưởng phòng Hậu cần, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Hàm Tân;

Thượng tá Nguyễn Đức Tuyến - Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tánh Linh;

Trung tá Trần Văn Phúc - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thành phố Phan Thiết;

Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã La Gi.

Đại diện những người được điều động, bổ nhiệm lần này, Trung tá Trần Văn Phúc - Phó Trưởng Công an thành phố Phan Thiết hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Cũng trong tuần qua, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, thiếu tá Đặng Văn Phương - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Châu Thành.

Thiếu tá Võ Thành Việt - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Long Phú;

Trung tá Nguyễn Ngọc Lành - Phó trưởng Phòng Hậu cần, Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh.

Trung tá Huỳnh Thị Việt Kiều - Trưởng Công an Phường 4, thành phố Sóc Trăng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm, điều động và biệt phái nhiều lãnh đạo công an

Quang Việt |

Ngoài biệt phái một thiếu tướng, vừa qua, ngành công an có việc điều động, bổ nhiệm các chức vụ cục trưởng, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trong cùng 1 ngày.

Bổ nhiệm nữ thiếu tướng cùng 2 lãnh đạo công an tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài hai đại tá được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Nghệ An, một nữ thiếu tướng được điều động từ Bộ Công an về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an Tuyên Quang điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí

Nguyễn Tùng |

Ngày 18.12, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Đà Lạt hội tụ tiềm năng để trở thành thành phố Di sản thế giới

Phan Tuấn - Mai Hương |

Lâm Đồng - Bên cạnh việc sở hữu ba di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, Đà Lạt đang xây dựng hồ sơ trở thành thành phố Di sản thế giới.

Đường thông thoáng, tài xế tăng gấp 3 lần năng suất làm việc trong ngày lễ

Hải Danh |

Hà Nội - Trong ngày 31.12.2023, lượng phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, nhiều tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn bỗng trở nên thông thoáng. Cũng bởi vậy, nhiều tài xế, shipper giao hàng có thể dễ dàng hoàn thành công việc do rút ngắn được thời gian di chuyển.

Quốc gia nào đón năm 2024 sớm nhất trên thế giới?

Anh Trang |

Tùy vị trí địa lý khác nhau, thời khắc đón năm 2024 của từng quốc gia sẽ khác nhau. Các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi bước sang năm mới đầu tiên trên thế giới.

Cận cảnh dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được đầu tư 2.500 tỉ đồng

THẾ ĐẠI |

Dự án “Đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” được xây dựng tại phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là dự án cấp đặc biệt, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng trên khu đất có diện tích 74 ha, tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

Nhiều người ở lại thành phố kiếm tiền dịp Tết Dương lịch

Minh Hạnh |

Mong muốn về quê mỗi dịp lễ, Tết là nỗi niềm của rất nhiều người xa quê. Tuy nhiên, dịp Tết Dương lịch năm nay nhiều người chọn ở lại thành phố để “cày” tiền dành cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bổ nhiệm, điều động và biệt phái nhiều lãnh đạo công an

Quang Việt |

Ngoài biệt phái một thiếu tướng, vừa qua, ngành công an có việc điều động, bổ nhiệm các chức vụ cục trưởng, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trong cùng 1 ngày.

Bổ nhiệm nữ thiếu tướng cùng 2 lãnh đạo công an tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài hai đại tá được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và Nghệ An, một nữ thiếu tướng được điều động từ Bộ Công an về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công an Tuyên Quang điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí

Nguyễn Tùng |

Ngày 18.12, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ.