Bộ Ngoại giao xác minh vụ chủ Trung Quốc nhốt lao động Việt Nam ở Serbia

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin ban đầu, không có chuyện người lao động Việt Nam ở Serbia bị hành hung hay đánh đập.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 18.11, trước yêu cầu làm rõ vụ việc báo chí đưa tin lao động Việt Nam bị chủ lao động Trung Quốc ở Serbia bắt nhốt trái với ý muốn, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Romania kiêm nhiệm Serbia.

Theo lời người phát ngôn: "Đại sứ quán cho biết đã nhận được một số thông tin trên báo chí Serbia và đang nỗ lực xác minh thông tin, liên hệ với các công ty tại Serbia và các công ty phái cử lao động cùng cơ quan liên quan sở tại. Thông tin ban đầu cho hay, không có chuyện hành hung hay đánh đập".

Bà Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo đại sứ quán tiếp tục nắm thông tin và theo sát tình hình, liên hệ cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, có các hành động cần thiết để bảo vệ và bảo đảm an toàn, quyền lợi của người lao động Việt tại Serbia.

 
Bài báo đưa tin vụ việc lao động Việt Nam làm việc cho công trường xây dựng nhà máy của công ty Trung Quốc ở Serbia bị nhốt trái với ý muốn. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 16.11, trang BalkanInsight.com đã đăng tải các bài viết có nội dung về 500 công nhân Việt Nam đang làm việc cho công trường xây dựng nhà máy của một công ty Trung Quốc ở thành phố Zrenjanin của Serbia. Bài viết dẫn nguồn tin từ một số người thuộc tổ chức phi chính phủ cho biết, họ đã cố gắng tiếp cận các công nhân nhưng bị lực lượng an ninh công ty ngăn cản. Các công nhân được cho là phải sinh sống và làm việc trong điều kiện tồi tàn, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

 
Lao động Việt Nam trong điều kiện sinh sống và làm việc tồi tàn ở Serbia. Ảnh: BalkanInsight.com

Theo hai tổ chức phi chính phủ ASTRA và A11, có dấu hiệu cho thấy, các lao động tại công trường là nạn nhân của bọn buôn người. Họ bị bóc lột sức lao động, phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường nhưng bị trả lương chậm, bị trừ tiền và không được cấp thiết bị bảo hộ khi làm việc.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao thông tin vụ nữ lao động Việt Nam bị đánh đập ở Saudi Arabia

Bảo Châu |

Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin vụ việc, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc

ANH THƯ |

Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã có thông báo về việc mở cửa trở lại tiếp nhận lao động nước ngoài trong tháng 11.2021.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ nữ lao động Việt Nam bị đánh đập ở Saudi Arabia

Bảo Châu |

Theo Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin vụ việc, yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.

Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc

ANH THƯ |

Theo thông tin từ Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), đã có thông báo về việc mở cửa trở lại tiếp nhận lao động nước ngoài trong tháng 11.2021.