Bộ Ngoại giao thông tin về viện trợ vaccine của Mỹ đối với Việt Nam

Phương Linh |

''Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine và công nghệ sản xuất vaccine để cùng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm'' - theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 24.6, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp một số câu hỏi về vấn đề vaccine COVID-19 ở Việt Nam.

Viện trợ vaccine COVID-19 của Mỹ đối với Việt Nam

Mới đây, Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 16 triệu liều vaccine COVID-19 cho Châu Á và 14 triệu liều cho những quốc gia và khu vực có nhu cầu, trong đó có Việt Nam.

Thông tin thêm về vấn đề này, Người phát ngôn cho hay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực trao đổi với cơ quan chức năng của Mỹ cũng như cơ chế vaccine COVAX facility để sớm tiếp nhận vaccine.

Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 2,6 triệu liều qua cơ chế COVAX.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường chia sẻ thông tin, tài chính, y tế, đặc biệt là vaccine và công nghệ sản xuất vaccine để cùng đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Việt Nam gia công, đóng ống vaccine Sputnik V

Nói về thời điểm Việt Nam bắt đầu gia công, đóng ống vaccine Sputnik V của Nga, bà Hằng cho biết, Việt Nam đã trao đổi với công ty sản xuất vaccine của Nga để sớm có vaccine phục vụ người dân.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Công ty Vabiotech đã đàm phán và sớm ký thoả thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga để đóng ống vaccine Sputnik V với quy mô 5 triệu liều từ tháng 7 tới, tiến tới sản xuất vaccine với quy mô 100 triệu liều/năm.

Kế hoạch triển khai hộ chiếu vaccine COVID-19

Trong cuộc gặp ngày 22.6, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đồng ý rằng, hai nước sẽ tiến tới thỏa thuận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine COVID-19.

Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam có định tiến tới thỏa thuận vaccine với với các nước khác hay không và tiến độ triển khai ra sao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: ''Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về việc áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi là "hộ chiếu vaccine".

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu và đề xuất tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho xuất nhập cảnh, theo hướng thúc đẩy, công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng, xem xét giảm thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với những người đã tiêm vaccine và đáp ứng kết quả xét nghiệm y tế, đề xuất mở rộng đối tượng xuất nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Việt Nam không phân biệt đối xử trong tiêm chủng vaccine COVID-19 đối với người nước ngoài

Trả lời câu hỏi đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về ý kiến cho rằng, Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong việc tiêm chủng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Với mục tiêu tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine, đạt miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống trở lại bình thường, vừa qua, Việt Nam đã tạo điều kiện, tiêm chủng miễn phí cho hơn 600 thành viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và thân nhân.

Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Y tế để thu xếp tiêm vaccine cho hơn 50 phóng viên và trợ lý báo chí các văn phòng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam ngay vào đầu tuần tới.

Trên tinh thần nhân đạo, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ để người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết.

Bà Hằng nói: ''Xin khẳng định, Việt Nam không phân biệt đối xử trong quá trình chăm sóc sức khỏe cũng như tiêm chủng giữa công dân Việt Nam và công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Công dân nước ngoài sẽ được tạo điều kiện tiêm chủng khi Việt Nam tiếp nhận thêm vaccine phòng COVID-19, hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh''.

Phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới 2020 của Cơ quan Đối ngoại EU (EEAS)

Về vấn đề này, Người phát ngôn cho hay: ''Chúng tôi ghi nhận những đánh giá về thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ quyền lao động, chống lao động trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới trong Báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2020 của Cơ quan Đối ngoại EU. Rất tiếc báo cáo vẫn còn một số nội dung chưa khách quan dựa trên những thông tin không phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam''.

Cũng theo bà Lê Thị Thu Hằng, như đã nhiều lần khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người. Điều này đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013, các văn bản pháp luật liên quan và được tôn trọng, triển khai trên thực tế, được khẳng định qua các thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, y tế, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 hiện nay. Các nỗ lực và thành công đó cũng được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong nhiều khuôn khổ song phương và đa phương, như Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của báo chí Việt Nam và thực tế hơn 70% dân số Việt Nam sử dụng mạng Internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước.

Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ, xét xử chỉ vì “bày tỏ chính kiến”, “bảo vệ nhân quyền”. Như các quốc gia khác, Việt Nam cũng kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Quá trình điều tra, xét xử và giam giữ được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật; quyền của người bị giam giữ được bảo đảm.

Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện với EU. Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác với EU trong vấn đề quyền con người trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thông qua cơ chế đối thoại nhân quyền thường niên và các khuôn khổ trao đổi song phương khác.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị Singapore hợp tác tiếp cận nguồn vaccine hiệu quả

Ngọc Vân |

Ngày 22.6.2021, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (20-23.6), Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã chào xã giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Văn phòng Chính phủ.

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.

Việt Nam trong nhóm nhận 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam trong danh sách các nước nhận tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech mà Mỹ chia sẻ.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việt Nam đề nghị Singapore hợp tác tiếp cận nguồn vaccine hiệu quả

Ngọc Vân |

Ngày 22.6.2021, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (20-23.6), Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã chào xã giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Văn phòng Chính phủ.

Việt Nam tiếp tục nhận vaccine khi Mỹ chia sẻ thêm 55 triệu liều mới

Hải Anh |

Mỹ ngày 21.6 công bố chia sẻ thêm 55 triệu liều vaccine COVID-19 cho các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Mỹ Latinh và Caribbea, Châu Á và Châu Phi.

Việt Nam trong nhóm nhận 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam trong danh sách các nước nhận tài trợ 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech mà Mỹ chia sẻ.