Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Chiều 28.5, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong Bộ cùng tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn các đợt dịch trước.

Hưởng ứng đợt phát động cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao ở trong và ngoài nước phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục chung tay, góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị với tinh thần trách nhiệm, cùng quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan ủng hộ ít nhất một ngày lương. Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kêu gọi bà con kiều bào tiếp tục chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng cũng đề nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc để thực hiện mục tiêu kép, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, các đồng chí Thứ trưởng, Trợ lý Bộ trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao đã thực hiện quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay tại buổi lễ, Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 231.322.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, công tác quyên góp, ủng hộ sẽ tiếp tục triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao trong và ngoài nước.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đức sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên kể từ tháng 6

Bảo Châu |

Đức đang nỗ lực tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, trong đó có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-16 tuổi kể từ ngày 7.6.

Tình báo Mỹ: "Có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19"

Thanh Hà |

Tình báo Mỹ nói với Nhà Trắng rằng họ có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đức sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên kể từ tháng 6

Bảo Châu |

Đức đang nỗ lực tăng tốc độ triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 trên cả nước, trong đó có kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-16 tuổi kể từ ngày 7.6.

Tình báo Mỹ: "Có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19"

Thanh Hà |

Tình báo Mỹ nói với Nhà Trắng rằng họ có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19.

Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.