Bộ Ngoại giao khai trương Bộ phận Một cửa tại Cục Lãnh sự

Ngọc Vân |

Ngày 20.6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao (Bộ phận Một cửa tại Cục Lãnh sự).

Tham dự buổi Lễ có ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cấp, từ Trung ương tới địa phương là một bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, nhằm tạo cơ chế thông thoáng, thống nhất trong công tác giải quyết thủ tục hành chính dựa trên nguyên tắc lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi quan điểm quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay – quản lý để phục vụ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự lễ khai trương Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự lễ khai trương Bộ phận Một cửa của Bộ Ngoại giao. Ảnh: BNG

Ngay sau khi Nghị định 61 được ban hành, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương triển khai xây dựng Đề án thành lập Bộ phận Một cửa của Bộ. Việc thành lập và đưa Bộ phận Một cửa vào hoạt động thể hiện rõ nỗ lực và quyết tâm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện chủ trương cải cách mạnh mẽ của Chính phủ.

Thực tế trong các năm qua, việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao luôn được các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện hiệu quả, nhanh gọn, trên thực tế là đã theo mô hình một cửa.

Bộ Ngoại giao luôn xác định công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh thời đại công nghiệp 4.0 và chủ trương từng bước hiện đại hóa Bộ Ngoại giao.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã yêu cầu:

(i) các đơn vị trong Bộ quán triệt, triển khai đúng quy định của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với với Văn phòng Chính phủ và các Bộ/ban/ngành liên quan trong việc giám sát, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tích cực, sáng tạo trong việc đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa;

(ii) các công chức được cử tới làm việc tại Bộ phận Một cửa phải đảm bảo được chuyên môn, kỹ năng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và tổ chức, luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tháo độ giao tiếp với tổ chức, người dân chuyên nghiệp, lịch sự;

(iii) yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Lãnh sự trực tiếp quan tâm, chỉ đạo, quản lý và vận hành Bộ phận Một cửa;

(iv) các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cấp các thủ tục hành chính của Bộ theo hướng đơn giản hóa, thống nhất và hiệu quả.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường, Cục trưởng Cục Lãnh sự Vũ Việt Anh, Chánh Văn phòng Bộ Đặng Hoàng Giang và ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ, đã cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao

Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh và các đại biểu thăm quan Bộ phận Một cửa và trực tiếp thử nghiệm dịch vụ tại Bộ phận.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông vận tải đã kết nối xong Cơ chế một cửa quốc gia

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng thủ tục mới kết nối từ đầu năm 2018 đến nay tăng gấp 2 lần so với số lượng các thủ tục từ năm 2017 trở về trước.

Đẩy mạnh cơ chế một cửa Quốc gia, rộng cửa giao thương

Quang Minh |

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong đó chủ yếu là Tổng cục Hải quan cùng một số bộ ngành liên quan như Bộ GTVT, việc triển khai cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đã và đang có những chuyển biến lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia: Chấm dứt tình trạng “một cửa” nửa vời

KHÁNH HOÀ |

Theo lịch trình, hôm nay (24.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại”. Đây là một trong những nỗ lực lớn của Chính phủ để chấm dứt tình trạng cải cách hành chính “nửa vời” của không ít bộ, ngành thời gian qua.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Giao thông vận tải đã kết nối xong Cơ chế một cửa quốc gia

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng thủ tục mới kết nối từ đầu năm 2018 đến nay tăng gấp 2 lần so với số lượng các thủ tục từ năm 2017 trở về trước.

Đẩy mạnh cơ chế một cửa Quốc gia, rộng cửa giao thương

Quang Minh |

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong đó chủ yếu là Tổng cục Hải quan cùng một số bộ ngành liên quan như Bộ GTVT, việc triển khai cơ chế một cửa Quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN đã và đang có những chuyển biến lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia: Chấm dứt tình trạng “một cửa” nửa vời

KHÁNH HOÀ |

Theo lịch trình, hôm nay (24.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại”. Đây là một trong những nỗ lực lớn của Chính phủ để chấm dứt tình trạng cải cách hành chính “nửa vời” của không ít bộ, ngành thời gian qua.