Bộ ngành, địa phương báo cáo việc tặng, nhận quà trái quy định trước 9.2

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành; UBND các tỉnh, thành phố; các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Văn bản do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 8.12.2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35 ngày 31.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ ngành, địa phương, cơ quan phối hợp thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các Chỉ thị nêu trên.

Đồng thời, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

TTCP đề nghị các bộ ngành, địa phương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi về TTCP trước ngày 9.2. Các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo về bộ quản lý ngành để tổng hợp chung.

Theo Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam, đây là nhiệm vụ quan trọng, do đó các bộ ngành, địa phương, cơ quan phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Một tỉnh miền núi nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

THANH BÌNH |

Điện Biên – Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đó là nội dung trong Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy Điện Biên vừa được ban hành.

Thanh Hóa: Không bắn pháo hoa, không biếu quà lãnh đạo trong dịp Tết 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Một tỉnh miền núi nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

THANH BÌNH |

Điện Biên – Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Đó là nội dung trong Chỉ thị số 13 của Tỉnh ủy Điện Biên vừa được ban hành.

Thanh Hóa: Không bắn pháo hoa, không biếu quà lãnh đạo trong dịp Tết 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sẽ không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên, cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo

. |

Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.