Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có tân Thứ trưởng

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1389/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hoan - Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, sinh năm 1967, quê quán xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Cử nhân kinh tế ngành tài chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Nguyễn Bá Hoan vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Molisa
Ông Nguyễn Bá Hoan vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Molisa

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có 28 năm công tác tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội: Từ năm 1993 đến năm 2007, công tác tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước; năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; từ năm 2015 đến nay, là Chánh Văn phòng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện có 4 thứ trưởng: Lê Tấn Dũng, Lê Văn Thanh, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Bá Hoan.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách

ANH THƯ |

Thanh tra các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách trong 6 tháng đầu năm.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

T.VƯƠNG |

Ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách

ANH THƯ |

Thanh tra các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phát hiện 13 cán bộ làm sai chính sách trong 6 tháng đầu năm.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

T.VƯƠNG |

Ông Lê Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.