Bộ đội Biên phòng Điện Biên đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

THANH BÌNH |

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Sáng 7.2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7.2.1963 - 7.2.2023) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, lãnh đạo Tỉnh ủy; UBND tỉnh, HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên.

Theo Chỉ thị số 27 của Công an nhân dân vũ trang khu Tây Bắc, ngày 7.2.1963 Công an vũ trang Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu) được thành lập.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh Điện Biên đã phát huy sức mạnh tổng hợp, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh BĐBP trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho 2 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Ảnh: Anh Dũng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh BĐBP trao Huân chương Chiến công hạng 3 cho 2 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Ảnh: Anh Dũng

Đặc biệt, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, chỉ tính riêng giai đoạn 2009 - 2022, lực lượng biên phòng tỉnh đã tham gia giải quyết 5.773 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động và thu giữ 7.773 khẩu súng các loại; đấu tranh hiệu quả 2 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn phối hợp với các lực lượng phát hiện và bắt giữ xử lý 1.552 vụ, với 1.856 đối tượng phạm tội ma túy; thu giữ gần 367kg heroin, 51kg ma túy đá, gần 2.000.000 viên ma túy tổng hợp, 134,5kg thuốc phiện…

Trong giai đoạn hiện nay, BĐBP tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các sở, ngành, nhà hảo tâm xây dựng 55 nhà “Mái ấm biên cương”, 259 nhà đại đoàn kết, 24 công trình điểm trường, nhà bán trú dân nuôi; mở 60 lớp học xóa mù chữ; nhận đỡ đầu 79 em học sinh …

Khi dịch COVID-19 bùng phát, BĐBP tỉnh thường xuyên duy trì 69 tổ, chốt với trên 400 cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép…

Thay mặt tỉnh, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng bức trướng cho BĐBP tỉnh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên
Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng bức trướng cho BĐBP tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Cường - Bí Thư tỉnh ủy Điện Biên đề nghị BĐBP tiếp tục tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Đồng thời tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố kiện toàn cơ sở chính trị ở xã, thôn, bản biên giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên; Huân chương Chiến công hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc.

THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

THANH BÌNH |

Sáng 7.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7.2.1963 – 7.2.2023).

Điện Biên: Mùa đi tìm những học sinh quên đến lớp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm nào cũng vậy, cứ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là rất nhiều học sinh vùng cao lại “quên đến lớp”. Thậm chí có trường, học sinh đến lớp chỉ trên, dưới 10%...

Tết của những người lính biên phòng ở rẻo cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, người lính biên phòng ở miền biên viễn Tây Bắc vẫn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân mới.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

THANH BÌNH |

Sáng 7.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7.2.1963 – 7.2.2023).

Điện Biên: Mùa đi tìm những học sinh quên đến lớp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Năm nào cũng vậy, cứ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là rất nhiều học sinh vùng cao lại “quên đến lớp”. Thậm chí có trường, học sinh đến lớp chỉ trên, dưới 10%...

Tết của những người lính biên phòng ở rẻo cao Tây Bắc

Minh Chuyên |

Trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, người lính biên phòng ở miền biên viễn Tây Bắc vẫn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân mới.