Bộ Công Thương tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng

Bình Minh |

Ông Lý Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương – cho biết, Bộ đã thực hiện thành công việc tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.

Đây là nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo hướng đổi mới của Bộ Công Thương, thực hiện đúng Thông báo kết luận số 202/TB-TƯ ngày 26.5.2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Để thực hiện tốt việc thi tuyển, Bộ đã thành lập Hội đồng thi tuyển gồm 15 thành viên, do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng. Toàn bộ quy trình từ thông báo rộng rãi việc đăng ký thi tuyển, cho đến triển khai các bước đều tuân thủ theo đúng quy định và đảm bảo công khai, dân chủ.

Hai ứng viên chức danh Viện trưởng đã trải qua hai phần thi viết và trình bày Đề án do chính các ứng viên dự thảo. Sau khi có kết quả thi, Hội đồng thi tuyển đã báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương xác định người trúng tuyển và thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bổ nhiệm chức danh Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.

Bình Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.

Bộ Công Thương tiếp tục bác bỏ thông tin thiếu xăng

Phạm Dung |

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương vẫn khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân.

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.

Bộ Công Thương tiếp tục bác bỏ thông tin thiếu xăng

Phạm Dung |

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương vẫn khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân.

Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Công Thương ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 19.3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình để triển khai công tác phối hợp các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.