Bộ Công Thương “tạm” chưa rút giấy phép 5 đầu mối xăng dầu

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải thông tin, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã báo cáo để thực hiện việc xử lý theo hướng trước mắt sẽ phạt hành chính về tiền đối với 5 đầu mối xăng dầu. Còn hình thức tước giấy phép sẽ áp dụng và vẫn áp dụng nhưng sẽ áp dụng trong thời điểm phù hợp.

Chiều 6.9, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi với Bộ Công Thương về lý do Thanh tra Bộ rút giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của 5 doanh nghiệp, tác động của quyết định này đến việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Qua kết quả thanh tra, biên bản vi phạm hành chính, giải trình của các đơn vị, ngày 31.8 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đối với 11 thương nhân đầu mối các công ty con của những công ty kinh doanh đầu mối này.

Tổng số tiền phạt lên đến hơn 13 tỉ, cùng với đó là 5 quyết định xử phạt áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trong thời hạn 1 tháng với 5 thương nhân đầu mối.

“Lỗi của họ chủ yếu ở đây là do không đáp ứng được điều kiện hệ thống phân phối theo quy định” - Thứ trưởng Hải nói.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, khi bị tước quyền sẽ không còn 19 quyền lợi, quyền hạn như: Không được xuất nhập khẩu, không được mua xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước…

Ông Hải thông tin thêm, chiều nay (6.9) Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã báo cáo để thực hiện việc xử lý theo hướng trước mắt sẽ phạt hành chính về tiền. Còn hình thức tước giấy phép sẽ áp dụng và vẫn áp dụng nhưng sẽ áp dụng trong thời điểm phù hợp.

“Phải căn cứ vào những khó khăn của các doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho doanh nghiệp sử dụng xăng dầu làm đầu vào cùng với đó là nhu cầu sử dụng của 100 triệu người dân”, ông Hải giải thích lý do áp dụng thời điểm thích hợp cho việc tước giấy phép với 5 đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cũng liên quan tới vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu, như Lao Động đã thông tin, Thanh tra Bộ Công Thương vừa có công văn về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Quyết định xử phạt đã được gửi đến các công ty thông qua đường bưu điện. Thanh tra Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện đầy đủ các quy định của quyết định và các thủ tục sau: Ký xác nhận ngày, giờ nhận được quyết định.

Theo đó, các doanh nghiệp bị xử phạt theo quyết định của thanh tra Bộ Công Thương là: Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro); Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu; Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quỹ bình ổn xăng dầu không cho ai, "khi cần thì trích, khi cần thì chi"

Vương Trần - Phạm Đông |

Lãnh đạo 2 Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính cho rằng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu "khi cần thì trích, khi cần thì chi", “quỹ này không cho ai mà phục vụ quyền lợi người tiêu dùng". Quỹ có các dụng điều hoà, giảm sốc khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh.

Tước giấy phép 5 DN xăng dầu: Hàng nghìn cửa hàng có thể phải đóng cửa?

Anh Tuấn |

Thêm 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Điều này được đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 6.9: Giằng co dữ dội sau tin OPEC+ cắt giảm sản lượng

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 6.9: WTI ở ngưỡng 88,78 USD/thùng, dầu Brent 95,12 USD/thùng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quỹ bình ổn xăng dầu không cho ai, "khi cần thì trích, khi cần thì chi"

Vương Trần - Phạm Đông |

Lãnh đạo 2 Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính cho rằng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu "khi cần thì trích, khi cần thì chi", “quỹ này không cho ai mà phục vụ quyền lợi người tiêu dùng". Quỹ có các dụng điều hoà, giảm sốc khi giá xăng dầu thế giới biến động mạnh.

Tước giấy phép 5 DN xăng dầu: Hàng nghìn cửa hàng có thể phải đóng cửa?

Anh Tuấn |

Thêm 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép liên quan đến những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Điều này được đánh giá sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 6.9: Giằng co dữ dội sau tin OPEC+ cắt giảm sản lượng

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu hôm nay 6.9: WTI ở ngưỡng 88,78 USD/thùng, dầu Brent 95,12 USD/thùng.