Bộ Công an vào cuộc xác minh vi phạm của Công ty Địa ốc Alibaba

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 14.8, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về các vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trong việc rao bán các dự án bất động sản tại một số địa phương.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến các vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trong thời gian qua, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2019.

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, liên quan đến Công ty Alibaba, Cơ quan thuế của tỉnh Đồng Nai cũng vừa phát hiện 10 công ty kinh doanh bất động sản nghi có mối liên hệ với hoạt động của Công ty Địa ốc Alibaba. Trong đó, có 3 công ty trong số này đã được chuyển hồ sơ cho Bộ Công an điều tra.

Theo Cục Thuế Đồng Nai, qua rà soát tình hình hoạt động của các công ty hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bất động sản, đơn vị này phát hiện 10 công ty có các thông báo về đăng ký thuế, in hóa đơn đều có chung địa chỉ: 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM. Và đây cũng là địa chỉ đăng ký hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Đáng nói, những doanh nghiệp này đã có 2 năm không phát hành hóa đơn, không có doanh thu, song vẫn có báo cáo định kỳ, nên ngành thuế đang theo dõi, để có hướng xử lý.

Ngày 13.6.2019, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế trả nguyên hiện trạng tại khu đất của ông Nguyễn Thái Lực mà Công ty Alibaba đang phân phối đất nền thì vấp phải phản ứng của hàng trăm nhân viên Công ty này.

Trong đó, có 2 nhân viên là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trong buổi tọa đàm livestream trên fanpage "Địa ốc Alibaba" ngay sau đó, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có phát ngôn xúc phạm người khác.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Luyện về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dân phá tường hiến đất xây đường; Phong tỏa lễ ra mắt dự án địa ốc Alibaba

Phan Anh |

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường; Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới; Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lần mời tiếp theo, nếu Chủ tịch địa ốc Alibaba không đến sẽ bị xử phạt

Huân Cao |

Sau khi ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Alibaba không đến làm việc theo giấy mời, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2, nếu ông Luyện vẫn không đến thì đơn vị sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dân phá tường hiến đất xây đường; Phong tỏa lễ ra mắt dự án địa ốc Alibaba

Phan Anh |

Người dân tự dỡ tường, phá cổng, hiến hàng ngàn m² đất mở đường; Địa ốc Alibaba bị công an phong tỏa khu vực xung quanh lễ ra mắt dự án mới; Resort lấp hồ Đồng Mô: Tổ công tác nói đã khắc phục xong việc lấp hồ... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lần mời tiếp theo, nếu Chủ tịch địa ốc Alibaba không đến sẽ bị xử phạt

Huân Cao |

Sau khi ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Alibaba không đến làm việc theo giấy mời, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2, nếu ông Luyện vẫn không đến thì đơn vị sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định.