Bộ Công an liên tiếp điều động, bổ nhiệm cán bộ trong tháng 5

Việt Dũng |

Hàng loạt tân giám đốc, phó giám đốc Công an các tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định luân chuyển, bổ nhiệm trong tháng 5.

Gần đây nhất, hôm 28.5, Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh nhận quyết định thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng kể từ ngày 1.6.2020.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ lên giữ chức vụ Cục trưởng kể từ ngày 1.6.2020.

Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Cũng trong những ngày cuối tháng 5, nhiều cán bộ Công an TP.Hồ Chí Minh được điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí chỉ huy mới tại thành phố này.

Cụ thể: Đại tá Huỳnh Kim Thanh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường thủy.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an quận Tân Phú, được điều động giữ chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ TP.Hồ Chí Minh.

Đại tá Phạm Xuân Thao (Trưởng Công an quận 4) đến nhận công tác và giữ chức trưởng Công an quận 11; Trung tá Nguyễn Đình Dương (Phó trưởng Công an quận 2) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an quận 4.

Thượng tá Nghiêm Văn Út (Phó trưởng Công an quận Bình Tân) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Thượng tá Phạm Đình Ngọc (Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự) được bổ nhiệm làm Trưởng công an quận 12.

Trung tá Nguyễn Thị Thanh Bình (Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ) được thăng chức làm trưởng phòng; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam (Phó trưởng Công an quận 10) giữ chức Trưởng Công an quận 7.

Trung tá Lê Quang Phúc (Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu) giữ chức vụ Trưởng Công an quận 10.

Thượng tá Nguyễn Nhật Thành (Phó trưởng Công an quận 1) trong đợt này được bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận Bình Tân; Thượng tá Huỳnh Hữu Tánh (Phó trưởng Công an quận 11) làm Trưởng Công an huyện Hóc Môn.

Thượng tá Huỳnh Viết Tuấn (Phó trưởng Công an quận 8) làm Trưởng Công an huyện Cần Giờ; Trung tá Nguyễn Tuấn Kiệt (Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận) làm Trưởng Công an quận Phú Nhuận.

Trước đó, những ngày đầu tháng 5, hàng loạt các vị trí chủ chốt như giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh... cũng được bổ nhiệm, luân chuyển.

Cụ thể: Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Thượng tá Sầm Minh Hồ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Cục Cảnh sát điều tra về ma túy, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đợt luân chuyển, điều động này, có những người không còn đủ tuổi tái cử thì phải thay thế theo quy định. Việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo để đảm bảo việc giám đốc công an không thể là người địa phương được.

Việc điều động, bổ nhiệm được Bộ thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người địa phương. Ngoài ra, việc luân chuyển này cũng thực hiện quy định lãnh đạo công an không quá 2 nhiệm kỳ, không đủ tuổi tái cử. Vì vậy, phải điều động, thay thế cán bộ để giữ các vị trí chủ chốt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy ở TP.Hồ Chí Minh

Việt Dũng |

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp phòng thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Phó Cục trưởng A05 được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Việt Dũng |

Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 Bộ Công an vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

7 tân lãnh đạo Công an tỉnh mới được bổ nhiệm

Văn Thắng |

Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo: Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Công an thành phố Đà Nẵng; Công an các tỉnh: Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Điện Biên, Cao Bằng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm hàng loạt chỉ huy ở TP.Hồ Chí Minh

Việt Dũng |

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp phòng thuộc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Phó Cục trưởng A05 được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Việt Dũng |

Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 Bộ Công an vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

7 tân lãnh đạo Công an tỉnh mới được bổ nhiệm

Văn Thắng |

Bộ Công an đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo: Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Công an thành phố Đà Nẵng; Công an các tỉnh: Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Điện Biên, Cao Bằng.