Bộ Công an đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hai dự án, trong đó có dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đã hoàn thành vượt mốc, song Bộ Công an đánh giá có nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu.

Ngày 22.6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và một số lãnh đạo các bộ, ngành khác.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an, cho biết, Bộ Công an được giao chủ trì thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 dự án (ngày 11.3.2020 đối với dự án dân cư và ngày 3.9.2020 đối với dự án căn cước), Bộ Công an đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng trực tiếp là Trưởng Ban.

Đến nay, đã cơ bản hoàn thành xây dựng hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Hơn 164.000 thiết bị của dự án đều được kiểm soát chính hãng ngay từ nguồn gốc và được Cục Nghiệp vụ chuyên ngành của Bộ Công an kiểm tra kỹ, bảo đảm an ninh an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Quá trình thiết kế kỹ thuật, đã lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ để thẩm định bảo đảm yêu cầu này.

Ban Cơ yếu Chính phủ áp dụng giải pháp bảo mật cơ yếu, xác thực, ký số toàn vẹn dữ liệu, bảo mật kênh truyền cho hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng này.

Đã hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, tiến hành "làm sạch" dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân trong toàn quốc.

Đến nay, đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu, qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18.6.2021. Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Về dự án sản xuất, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, để bảo đảm cho nhân dân sớm được hưởng những tiện ích của thẻ căn cước mới, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chiến dịch thu nhận hồ sơ để cấp 50 triệu thẻ căn cước trước ngày 1.7.2021.

Do có sự quyết tâm của toàn lực lượng nên chỉ trong thời gian ngắn, từ 1.3.2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước 1 tháng so với kế hoạch.

Đến nay, Bộ Công an đã tiến hành chạy thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, UBND các địa phương Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế;

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thử nghiệm kết nối các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai thử nghiệm kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết nối với 33/63 UBND các địa phương...

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, việc thực hiện 2 dự án còn một số vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc về thông tin công dân cần được tiếp tục giải quyết như các trường hợp nhân khẩu đặc biệt liên quan đến xác định quốc tịch, tôn giáo;

Sự đa dạng và di biến động về dân cư ở nước ta rất lớn, đặt ra nhiều áp lực cho công tác thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin;

Các nguy cơ tấn công hệ thống, xâm nhập, lấy cắp dữ liệu luôn rình rập, đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu;

Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ngành, địa phương còn khó khăn, nhiều hệ thống kỹ thuật của các bộ, ngành, địa phương được đầu tư thiếu đồng bộ..

Việc in và trả thẻ căn cước công dân còn chậm, nguyên nhân khách quan từ việc thiếu nguồn cung vật liệu, chip điện tử do tác động của đại dịch COVID-19…

Tuy nhiên, là đơn vị chủ trì về công nghệ của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Tập đoàn VNPT cho hay, sẽ tiếp tục đồng hành Bộ Công an; Hợp tác hiệu quả với Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chung tay kiến tạo phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trên cơ sở công dân số.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 1.7, làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở đâu?

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, người dân có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) tại nơi tạm trú và không còn được làm CCCD lưu động như trước đây.

Đã có Thông tư mới về cấp thẻ căn cước công dân có hiệu lực từ 1.7

Minh Phương |

Bộ Công an ban hành Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong tháng 10.2021

tuệ linh |

* Bộ Công an dự kiến hoàn tất việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho 100% công dân Việt Nam thuộc diện được cấp trong tháng 10.2021. * Căn cước công dân không có chức năng định vị, theo dõi.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Từ ngày 1.7, làm thẻ căn cước công dân gắn chíp ở đâu?

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, người dân có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) tại nơi tạm trú và không còn được làm CCCD lưu động như trước đây.

Đã có Thông tư mới về cấp thẻ căn cước công dân có hiệu lực từ 1.7

Minh Phương |

Bộ Công an ban hành Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Hoàn thành việc cấp căn cước công dân trong tháng 10.2021

tuệ linh |

* Bộ Công an dự kiến hoàn tất việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho 100% công dân Việt Nam thuộc diện được cấp trong tháng 10.2021. * Căn cước công dân không có chức năng định vị, theo dõi.