Bộ Công an: Cân nhắc khôi phục quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Bộ Công an đang cân nhắc đến việc đề xuất khôi phục lại quy định xử lý hình sự người sử dụng ma tuý, để công tác phòng, chống ma tuý đạt hiệu quả hơn.

Mỗi bánh ma túy ảnh hưởng tới 10 gia đình

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngày 4.6, vấn đề ngăn chặn tội phạm ma túy được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt câu hỏi đối với Bộ trưởng.

Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp có phải vì chúng ta xem người nghiện ma tuý là người bệnh, không phải là tội phạm. Theo Bộ trưởng, có nên khôi phục lại quy định người sử dụng ma tuý là người vi phạm pháp luật không?

 
Đại biểu Phan Thái Bình (đoàn Quảng Nam).

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ luật Hình sự hiện nay đã bỏ quy định tội hình sự đối với người sử dụng ma tuý. “Tuy nhiên, Bộ Công an và cá nhân tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất biện pháp, trong đó có nghiên cứu khôi phục lại quy định này” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Theo tư lệnh ngành công an, hiện nay tội phạm ma tuý hoạt động rất phức tạp, chúng mong muốn gia tăng số người nghiện trong nước để tăng nhu cầu sử dụng. Vì vậy, công an phải bằng mọi cách giảm số người nghiện và hình sự hoá việc sử dụng ma tuý là điều cần thiết.

 
Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn trước Quốc hội.

"Mỗi bánh heroin lọt vào Việt Nam thì 10 gia đình có người đi tù, vi phạm pháp luật. Đây là loại tội phạm hết sức nguy hiểm. Hiện 50% số phạm nhân trong các trại giam có liên quan tới ma tuý. Vì thế, đấu tranh trong lĩnh vực này rất quan trọng để giảm tội phạm trong nước”- Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

90% tái nghiện, đa phần là người trẻ

Liên quan đến nhóm vấn đề phòng chống tội phạm ma túy, tham gia trả lời chất vấn cùng Bộ trưởng Công an là Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng Dung cho biết, hiện số người nghiện tại Việt Nam là 250.000 người. Các cơ sở cai nghiện thời gian qua đã được quản lý tốt, nhất là trong việc phân loại, cắt cơn, lao động trị liệu, đào tạo việc làm, hỗ trợ sau cai nghiện.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, khó khăn lớn nhất hiện nay là hầu hết các cơ sở đều quá tải, trung bình gấp 2 lần, có nơi cao hơn 4 lần.

“Hiệu quả cai nghiện hiện thấp, tới 90% tái nghiện là con số thực tế, càng khó hơn khi số tái nghiện đa phần là thanh niên. Vì vậy, việc giảm cung, giảm cầu ma tuý là biện pháp trước hết, sau mới tới giảm tác hại. Vì vậy, cần phải ngăn chặn người mắc nghiện mới, còn người đã nghiện thì đi cai xong tỉ lệ tái nghiện cũng rất cao”- Bộ trưởng LĐTBXH thông tin.

Chiều 4.6, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tục trả lời đại biểu Quốc hội về một số vấn đề liên quan đến giải pháp phòng chống ma túy. Bộ trưởng Bộ Công an một lần nữa nhấn mạnh: Ngành công an sẽ nỗ lực hết mình trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đồng thời cũng mong có sự vào cuộc của các cấp ngành, của toàn xã hội, để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".

Bộ trưởng Tô Lâm: "Ma tuý đang là tội phạm của các loại tội phạm khác"

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 4.6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nói về đấu tranh phòng chống ma tuý, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Ma túy đang là tội phạm của các loại tội phạm khác".

Đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn dũng cảm, bớt khen, truy rõ trách nhiệm

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Hôm nay 4.6, Quốc hội sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn “tư lệnh" ngành. Nhiều đại biểu Quốc hội cho biết sẽ chất vấn trách nhiệm của các bộ trưởng trong việc thực hiện lời hứa của mình trước Quốc hội, nhân dân.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".

Bộ trưởng Tô Lâm: "Ma tuý đang là tội phạm của các loại tội phạm khác"

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 4.6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nói về đấu tranh phòng chống ma tuý, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Ma túy đang là tội phạm của các loại tội phạm khác".

Đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn dũng cảm, bớt khen, truy rõ trách nhiệm

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Hôm nay 4.6, Quốc hội sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bốn “tư lệnh" ngành. Nhiều đại biểu Quốc hội cho biết sẽ chất vấn trách nhiệm của các bộ trưởng trong việc thực hiện lời hứa của mình trước Quốc hội, nhân dân.