Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở 30% lên 2,34 triệu đồng từ 1.7

TRẦN VƯƠNG - LƯƠNG HẠNH |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án chưa thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, thay vào đó sẽ tăng lương cơ sở hơn 30% lên 2.340.000 đồng từ 1.7.2024.

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại họp báo tháng 6.2024 về kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, cải cách chính sách tiền lương là vấn đề hệ trọng, lớn, nhạy cảm, tác động tới hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tác động tới 50 triệu đối tượng hưởng các chính sách gắn với lương cơ sở. Do đó, khi triển khai vấn đề này cần phải thận trọng, kỹ lưỡng, chắc chắn, toàn diện, rõ đến đâu thực hiện tới đó, không thể nóng vội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Hà
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương đã có 21 cuộc họp từ tháng 12.2021 tới nay nhằm cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng để ra được phương án cải cách tiền lương tốt nhất. Quan điểm và nguyên tắc đầu tiên đó là bảo đảm sự hài hòa, tương quan giữa các đối tượng, công bằng, bình đẳng.

"Cải cách chính sách tiền lương cần phải làm từng bước theo lộ trình, rõ đến đâu, làm đến đấy, khó khăn, vướng mắc, bất cập không được nôn nóng mà phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi đã cải cách tiền lương thì phải tăng lương, chính vì vậy phải bám sát Nghị quyết 27 để nghiên cứu phương án cho phù hợp nhất. Đó mới là mong muốn, chờ đợi của cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) và đối tượng liên quan "- bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ trong đề án cải cách tiền lương từ 1.7. Do phát sinh nhiều bất cập và cần phải thận trọng nghiên cứu từng bước nên việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương chưa đủ điều kiện thực hiện.

Nếu thực hiện đủ các nội dung cải cách tiền lương khu vực công thì mức tăng tổng quỹ lương của cán bộ, công chức, viên chức là 30,6%, không bao gồm tiền thưởng. Dựa vào đó, mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng một tháng (tăng 30%). Các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được tăng tương ứng mức 30%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, khi xây dựng bảng lương chức vụ chức danh lãnh đạo phát sinh mấy vấn đề. Khi bãi bỏ lương cơ sở với chức vụ chức danh lãnh đạo và bảng lương của CBCCVC thì tương quan giữa các đối tượng chưa đảm bảo. Công chức tăng rất thấp, trong khi đây là đối tượng tham mưu chiến lược, viên chức tăng khoảng 50%. Nhiều đối tượng tăng trên 30%, nhưng nhiều đối tượng lại tăng rất thấp, rất nhiều đối tượng thấp hơn lương hiện hưởng. Những phát sinh này dẫn tới nhiều bất cập.

"Trước tình hình như vậy, buộc chúng ta chọn phương án tối ưu, hợp lý, công bằng, hiệu quả đó chính là điều chỉnh tăng đều 30%, trên cơ sở giữ mức lương cơ sở. Việc này không tác động và ảnh hưởng tới quy định của Đảng và văn bản quy định của nhà nước gắn với lương cơ sở" - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thông tin.

Bộ trưởng cũng cho biết với khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ tăng 6% từ 1.7. Sau khi tăng, bình quân 4 vùng là 4,17 triệu đồng/tháng.

Lương vùng 1 nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41 triệu; vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 đạt 3,45 triệu đồng. Hiện lương các vùng đang dao động 3,25-4,68 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ 1.7.2024.

TRẦN VƯƠNG - LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

2 đối tượng công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ sở từ ngày 1.7?

NGỌC DIỆP |

Nếu không có gì thay đổi, dự tính từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương qua đó sẽ xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với 2 đối tượng công chức, viên chức.

Tăng lương cơ sở hay thay thế bằng số tiền cụ thể khi cải cách tiền lương?

NHÓM PV |

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, một trong những yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới là sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đề xuất phương án phù hợp nhất về bảng lương, lương cơ sở từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chuẩn bị cải cách tiền lương theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định; đề xuất phương án phù hợp nhất thực hiện từ ngày 1.7.2024 về các vấn đề liên quan thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù.

Khoảnh khắc Nam Định nâng cúp vô địch V.League 2023-2024

MINH PHONG |

Sau hành trình dài với những màn thể hiện ấn tượng, câu lạc bộ Nam Định chính thức lên ngôi vô địch V.League 2023-2024.

Truy nã cựu Phó Giám đốc của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Việt Dũng |

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã bị can Châu Thị An Bình vì xác định người phụ nữ này liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.

Doanh nghiệp nỗ lực chăm lo cho nguồn lực con người

NGUYỄN HÀ - TUẤN ANH |

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” là nơi gắn kết, lan tỏa, xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp lấy sứ mệnh đảm bảo, chăm lo cho người lao động là mục tiêu, giá trị để phấn đấu.

Đội tuyển U16 Việt Nam chia điểm U16 Campuchia

Nhóm PV |

Đội tuyển U16 Việt Nam và U16 Campuchia đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1 trong trận đấu diễn ra tối 25.6.

Đại học Luật Hà Nội thông tin chính thức về việc cấp bằng tiến sĩ cho ông Thích Chân Quang

Vân Trang |

Trường Đại học Luật Hà Nội đã lên tiếng trước những lùm xùm liên quan đến việc cấp bằng tiến sĩ luật cho ông Vương Tấn Việt (Thích Chân Quang).

2 đối tượng công chức, viên chức sẽ được tăng lương cơ sở từ ngày 1.7?

NGỌC DIỆP |

Nếu không có gì thay đổi, dự tính từ ngày 1.7.2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương qua đó sẽ xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với 2 đối tượng công chức, viên chức.

Tăng lương cơ sở hay thay thế bằng số tiền cụ thể khi cải cách tiền lương?

NHÓM PV |

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, một trong những yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới là sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đề xuất phương án phù hợp nhất về bảng lương, lương cơ sở từ ngày 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc chuẩn bị cải cách tiền lương theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, bình đẳng, hài hòa, ổn định; đề xuất phương án phù hợp nhất thực hiện từ ngày 1.7.2024 về các vấn đề liên quan thang bảng lương, lương cơ sở và chính sách đặc thù.