Bộ Chính trị điều động, phân công 2 Ủy viên Trung ương

Theo chinhphu.vn |

Chiều 30.7, tại Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2263-QĐNS/TW ngày 22.7.2020 của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng công bố Quyết định số 2264-QĐNS/TW ngày 22.7.2020 của Bộ Chính trị về việc ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công, chỉ định ông Phạm Viết Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao các quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò lãnh đạo, những đóng góp tích cực của ông Nguyễn Hồng Lĩnh trong phát triển kinh tế, ổn định an ninh, chính trị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua. Ông Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở yêu cầu công việc trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã thống nhất, điều động và phân công ông Nguyễn Hồng Lĩnh giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính cũng đề nghị ông Phạm Viết Thanh trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh tận dụng mọi nguồn lực, lợi thế, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; trước mắt chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê Long An. Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII; Bí thư Huyện ủy Long Điền, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa V, nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011 -2016; Từ tháng 10.2015, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chủ tịch HĐND tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ở bất cứ cương vị nào, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng thể hiện phong cách gần gũi với nhân dân, nói đi đôi với làm. Trong công việc, đồng chí luôn nêu gương, cầu tiến, sáng tạo với tư duy logic, quan điểm toàn diện và luôn đặt mục tiêu, đòi hỏi cao trong mọi nhiệm vụ.

Là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Bà Rịa – Vũng Tàu có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu khí, tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực địa phương trong đó có quỹ đất công.

Ông Phạm Viết Thanh (sinh năm 1962, quê Quảng Nam), từ tháng 4.2016, Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh khi đó đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 2.2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Phạm Viết Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh./.

Theo chinhphu.vn
TIN LIÊN QUAN

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội với các đảng bộ trực thuộc T.Ư

Trần Vương |

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về việc Bộ Chính trị làm việc (tuần đầu, đợt 1) về chuẩn bị đại hội với các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 9.2020, sẽ báo cáo Bộ Chính trị phương án nhân sự ĐH Đảng bộ Hà Nội

Nguyễn Hà |

Dự kiến, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10.2020. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào tháng 9.2020.

Bầu chọn cán bộ không thể vì cơ cấu mà bỏ qua các tiêu chuẩn

Xuân Hải thực hiện |

Trao đổi với Lao Động về công tác chọn cán bộ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho rằng, khi bầu chọn cán bộ phải căn cứ vào các tiêu chuẩn để lựa chọn chứ không vì cơ cấu mà bỏ qua các tiêu chuẩn đã đề ra.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội với các đảng bộ trực thuộc T.Ư

Trần Vương |

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về việc Bộ Chính trị làm việc (tuần đầu, đợt 1) về chuẩn bị đại hội với các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 9.2020, sẽ báo cáo Bộ Chính trị phương án nhân sự ĐH Đảng bộ Hà Nội

Nguyễn Hà |

Dự kiến, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuối tháng 10.2020. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tổ chức đại hội bao gồm văn kiện và phương án nhân sự vào tháng 9.2020.

Bầu chọn cán bộ không thể vì cơ cấu mà bỏ qua các tiêu chuẩn

Xuân Hải thực hiện |

Trao đổi với Lao Động về công tác chọn cán bộ, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho rằng, khi bầu chọn cán bộ phải căn cứ vào các tiêu chuẩn để lựa chọn chứ không vì cơ cấu mà bỏ qua các tiêu chuẩn đã đề ra.