Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết xây dựng và phát triển TP Hải Phòng

H.Hoan |

Chiều ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Doãn – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng - chủ trì buổi họp báo để công bố về Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Nghị quyết số 45-NQ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị kí ngày 24.1.2019 với mục tiêu xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistisc; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, kinh tế biển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Nghị quyết 45-NQ/TW cũng đã nêu rõ tình hình và nguyên nhân việc Bộ Chính trị ra nghị quyết này, đó là: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng, đến nay, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá cao. Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 3.694 USD, gấp 1,54 lần bình quân chung cả nước, tăng 5,43 lần so với năm 2003... Tuy nhiên, việc triển khai NQ 32 cũng bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, như mục tiêu cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020 không đạt được, phát triển chưa xứng với tiềm năng, vị trí, lợi thế; công tác cải cách hành chính của thành phố còn chậm... Do đó, việc Bộ Chính trị ra Nghị quyết 45 với mục tiêu để Hải Phòng phát triển được toàn diện hơn.

Với các mục tiêu tổng quát nói trên, Nghị quyết 45-NQ/TW cũng nêu rõ những mục tiêu cụ thể đến các mốc năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với các chỉ số cụ thể về tổng sản phẩm GDP, GRDP bình quân đầu người.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết cũng đã chỉ ra 8 giải pháp cụ thể để TP Hải Phòng thực hiện như: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò định hướng dẫn dắt; Coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại, tăng cường bảo vệ tài nguyên môi trường; Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng TP Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước...

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng kiến nghị lựa chọn thu hút FDI, thay thế hàng nhập khẩu

Phạm Đông |

Sáng 25.1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số Ban Đảng, Uỷ ban của Quốc hội, các bộ, ngành đã làm việc tại Hải Phòng, tìm hiểu tình hình đầu tư nước ngoài để xây dựng Đề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trình Bộ Chính trị.

Thủ tướng: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”

K.M |

Đối thoại với các tập đoàn toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp mối quan tâm của các nhà đầu tư về quan điểm của Việt Nam trước các mô hình kinh doanh mới.

Bổ sung quy định xử lý cán bộ nghỉ hưu có sai phạm khi còn công tác

Thùy Linh |

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Phòng kiến nghị lựa chọn thu hút FDI, thay thế hàng nhập khẩu

Phạm Đông |

Sáng 25.1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số Ban Đảng, Uỷ ban của Quốc hội, các bộ, ngành đã làm việc tại Hải Phòng, tìm hiểu tình hình đầu tư nước ngoài để xây dựng Đề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trình Bộ Chính trị.

Thủ tướng: “Hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”

K.M |

Đối thoại với các tập đoàn toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giải đáp mối quan tâm của các nhà đầu tư về quan điểm của Việt Nam trước các mô hình kinh doanh mới.

Bổ sung quy định xử lý cán bộ nghỉ hưu có sai phạm khi còn công tác

Thùy Linh |

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức quy định kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm.