Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra các quyết định chuẩn y, điều động nhân sự

Vương Trần |

Trong tuần qua, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy

Cụ thể, ngày 19.8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, quê Gia Lai. Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân luật.

Ông Niên từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Hồ Văn Niên được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV, đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai, sau đó được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ngày 1.6.2020 ông Hồ Văn Niên đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ban Bí thư chỉ định tân Giám đốc Công an tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 19.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao Quyết định số 2307-QĐ-NS/TW, ngày 18.8.2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Tiến Nam sinh năm 1967, quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự Công an nhân dân

Ngày 15.8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang khóa 14 đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tham gia Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 16.8, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Giang lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tá Phan Huy Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc sinh năm 1972, quê ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao quyết định của Chủ tịch Nước về công tác cán bộ

Chiều 18.8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc chủ trì trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ GGHB Liên Hợp Quốc.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, 10 sĩ quan QĐND Việt Nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc đợt này gồm:

- Trung tá Lưu Đình Hiến, Sĩ quan Tham mưu Tác chiến;

- Trung tá Hồ Trường Nguyên, Sĩ quan Trang bị;

- Trung tá Nguyễn Duy Quảng, Sĩ quan Điều phối hoạt động quân sự giữa Phái bộ Cộng hoà Trung Phi và Chính phủ Cộng hòa Trung Phi;

- Trung tá Nguyễn Văn Hằng, Sĩ quan Tham mưu Phân tích thông tin tình báo;

- Thiếu tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Sĩ quan Tham mưu  Huấn luyện;

- Thượng úy Ngô Xuân Tùng, Quan sát viên quân sự;

- Trung tá Trần Văn Giang, Quan sát viên quân sự;

- Đại úy Ngô Quốc Cường, Quan sát viên quân sự;

- Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, Quan sát viên Quân sự;

- Trung tá Lương Trường Vinh, Sĩ quan Tham mưu - Kế hoạch (Phòng Xây dựng lực lượng, Cục GGHB Liên Hợp Quốc).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tình hình nhân sự Hà Nội tuần qua có gì thay đổi?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tuần qua, Hà Nội có một số thay đổi về nhân sự. Nhiều nhân sự được điều động nhận nhiệm vụ mới, một số được bầu cử, tái bầu cử trong Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đắk Lắk giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

BẢO TRUNG |

Chiều 12.8, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, ứng cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 và chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn, điều động nhân sự chủ chốt tuần qua

Vương Trần |

Tuần qua, Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Bí thư Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Bắc Ninh có quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi) làm Bí thư thành uỷ Bắc Ninh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tình hình nhân sự Hà Nội tuần qua có gì thay đổi?

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Tuần qua, Hà Nội có một số thay đổi về nhân sự. Nhiều nhân sự được điều động nhận nhiệm vụ mới, một số được bầu cử, tái bầu cử trong Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đắk Lắk giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII

BẢO TRUNG |

Chiều 12.8, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, ứng cử Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 và chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiều quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn, điều động nhân sự chủ chốt tuần qua

Vương Trần |

Tuần qua, Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Bí thư Quảng Trị làm Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Bắc Ninh có quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi) làm Bí thư thành uỷ Bắc Ninh.