Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống
Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” công tác đối ngoại quốc phòng được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang xác định tập trung vào hoạt động giao lưu, giao ban định kỳ từng cấp theo quy chế, trao đổi thông tin trực tiếp qua đường dây nóng với nước bạn Campuchia. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ của ban tuần tra, kiểm soát, giữ vững ổn định tuyến biên giới. Thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc cũng như đón tiếp các đoàn Quân đội nước bạn nhân dịp lễ, Tết… Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia nói chung, các đơn vị cụ thể của nước bạn nói riêng. Điều đó đã góp thêm tình đoàn kết gắn bó giữa 2 lực lượng”.
Thông qua các hoạt động đối ngoại quốc phòng, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh hỗ trợ các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia xây dựng, sửa chữa doanh trại, mua sắm trang thiết bị; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội... tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.500 lượt người dân Campuchia với chi phí trên 500 triệu đồng.
Chốt dân quân căng mình những ngày chống dịch COVID-19
Từ năm 2018 đến nay, cùng với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang đã xây dựng được 8 chốt dân quân thường trực tại các xã biên giới thuộc huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Sau khi đi vào hoạt động, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt luôn phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và các lực lượng liên quan tuần tra, canh gác.
Tuyến biên giới huyện Giang Thành dài hơn 42km, có cửa khẩu quốc gia cùng nhiều đường mòn và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên công tác kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm như vượt biên, nhập cư trái phép, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 gặp không ít khó khăn. Dù vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ dân quân luôn nêu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.Những việc làm đó đã khẳng định các chốt dân quân thường trực không chỉ giữ vững ổn định biên giới mà còn là điểm tựa cho người dân lao động, sản xuất, vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia, dân tộc.
Anh Lê Vĩnh Hồ, Chốt trưởng Chốt dân quân Đồng Cừ (xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành) cho biết: “Đứng chân trên địa bàn tuyến biên giới, chúng tôi luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm luôn nâng cao tinh thần cảnh giác để ứng phó những tình huống có thể xảy ra”.
Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giang Thành chia sẻ: “Đặc biệt là đợt dịch COVID-19, anh em ứng trực 24/24, điều kiện các chốt dầm mưa dãi nắng thiếu thốn nhiều, tuy nhiên ai cũng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao”.
Nghĩa tình nước bạn Campuchia
Ngoài nhiệm vụ hàng ngày, lực lượng các chốt cũng thường xuyên tổ chức giúp bà con trên địa bàn như làm nhà, bắc cầu, sửa chữa đường nông thôn, thu hoạch lúa tránh lũ...
Ông Trần Thanh Việt, người dân xã Vĩnh Điều huyện Giang Thành kể: “Năm 2018 bị bể bờ bao, nước ở dưới dâng lên mà trên thì mưa xuống nên lúa bị chìm hết. Nếu không nhờ dân quân kịp thời cắt lúa khắc phục giúp cho bà con thì chúng tôi không biết tính sao, chắc trắng tay”.
Đáp lại tình cảm đó, các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn nhiệt tình hỗ trợ, tạo điều kiện để Đội K92 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Trung tướng Nhum Buk Thul, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Kam-pot (Campuchia) cho biết: “Lực lượng vũ trang của tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều từ đó đã góp phần giúp người dân chúng tôi giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Đó là những tình cảm mà bản thân tôi cũng như LLVT và nhân dân tỉnh Kam-pot không thể nào quên”.