Bình Dương sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người lên 17 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở thành thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2025, thu nhập bình quân trên đầu người tăng lên 17,5 triệu đồng/ tháng.

Ngày 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên bế mạc. Đại hội đã bầu 49 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Văn Nam tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Hoàng Thao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Chương trình họp báo sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Chương trình họp báo sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,5 triệu/tháng

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết của nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Về kinh tế, tỉnh Bình Dương đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,5 - 8,7%/năm; thu ngân sách tăng 8%/năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ...

Đáng chú ý tỉnh đặt ra chỉ tiêu tăng thu nhập bình quân đầu người từ 155,7 triệu đồng năm 2020, đến năm 2025 sẽ đạt 210 - 215 triệu đồng- tương đương mỗi tháng thu nhập bình quân mỗi người đạt trên 17,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao trao đổi với báo chí. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Hoàng Thao trao đổi với báo chí. Ảnh: Đình Trọng

Trao đổi với báo chí sau Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, ngay sau đại hội tỉnh sẽ bắt tay vào thực hiện các mục tiêu mà trong Nghị quyết Đại hội đã đặt ra.

Ông Nguyễn Hòa Thao với cương vị là tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng cho biết sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề nóng còn tồn tại trong lĩnh vực như y tế, giao thông và thực hiên các dự án trọng điểm của tỉnh...

Thực hiện 4 chương trình đột phá

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, tỉnh thực hiện mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm kỳ mới Bình Dương sẽ triển khai 4 chương trình đột phá gồm:

-Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

-Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

-Tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Võ Văn Minh và ông Nguyễn Hoàng Thao.

Bình Dương đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.10, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương: Thu nhập bình quân mỗi người dân xấp xỉ 13 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương có khoảng 2,4 triệu dân. Mỗi năm tỉnh này giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 155,7 triệu đồng/năm, tính ra mỗi người có thu nhập xấp xỉ 13 triệu đồng trên tháng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Võ Văn Minh và ông Nguyễn Hoàng Thao.

Bình Dương đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.10, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bình Dương: Thu nhập bình quân mỗi người dân xấp xỉ 13 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương có khoảng 2,4 triệu dân. Mỗi năm tỉnh này giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 155,7 triệu đồng/năm, tính ra mỗi người có thu nhập xấp xỉ 13 triệu đồng trên tháng.