Bình Dương đưa Trung tâm giám sát, điều hành thông minh vào hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng 19.4, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Trung tâm IOC).

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Dương được xây dựng là một kênh giao tiếp chính thống giữa người dân với Đảng và Nhà nước.

Trong khi đó, Trung tâm IOC là một hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm có chức năng thu thập cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị. Trung tâm IOC được đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương sẽ phục vụ đắc lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giúp lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội theo thời gian thực. Từ đó, đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chuẩn xác, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trong quá trình giám sát, điều hành công việc.

Hệ thống camera thông minh sẽ góp phần quản lý giao thông công cộng.
Hệ thống camera thông minh sẽ góp phần quản lý giao thông công cộng.

Trung tâm IOC có khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trong 20 lĩnh vực như: Chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Hành chính công; Thông tin du lịch; An ninh trật tự, giao thông; Thông tin phòng chống dịch COVID-19; Giám sát chất lượng môi trường; Giám sát hoạt động công nghiệp; Giám sát tài nguyên, môi trường; Thông tin lĩnh vực y tế; Thông tin lĩnh vực giáo dục; Thông tin về cung, cầu lao động,…

Tại IOC, các biểu đồ trực quan của các ngành, lĩnh vực được đưa về sẽ hiển thị trực quan 24/7. Các hình ảnh từ hệ thống camera giám sát trên toàn tỉnh được kết nối về bộ máy đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình của tỉnh 24/24, giúp ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời, qua đó bước đầu mang lại những tiện ích thiết thực trong hoạt động của tỉnh.

Đây được xem là công cụ giúp lãnh đạo tỉnh Bình Dương quản lý tốt hơn.
Đây được xem là công cụ giúp lãnh đạo tỉnh Bình Dương quản lý tốt hơn.

Theo ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, việc hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm IOC và Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh Bình Dương, góp phần xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. UBND tỉnh Bình Dương phấn đấu đến 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Các đại biểu cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm quan Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Các đại biểu cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm quan Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Bình Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các dự án hạ tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nhanh chóng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tối chủ nhật đặc biệt ở khu trọ có trên 400 phòng cho thuê tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tối ngày 17.4, chương trình "Ngày chủ nhật vui" do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra ở khu nhà trọ có trên 400 phòng cho thuê. Chương trình đã mang không khí mới đến không gian ở trọ của những người lao động xa quê.

Kinh tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, Bình Dương thu hút 1,65 tỉ USD vốn FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Tỉnh mở thêm khu công nghiệp, thu hút vốn FDI đạt 1,65 tỉ USD quý trong I năm 2022.

Bình Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện các dự án hạ tầng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang đốc thúc các sở ngành, địa phương đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để nhanh chóng thực hiện các dự án phát triển hạ tầng.