Bình Dương đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.10, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe Báo cáo Chính trị của Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định, nhiều năm liên tục Bình Dương giữ vững vị thế là một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2015- 2020 đạt 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người của Bình Dương đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020; Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước....

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quốc Chiến
Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại (đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước). Ông Võ Văn Thưởng nhận định, mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Bình Dương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quốc Chiến
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường...

Nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỉ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Từng bước hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ.

Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại.

Tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huy động các nguồn lực để phối hợp hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

Tiếp tục đổi mới, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao...

Tiếp tục đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Ông Võ Xuân Thưởng

Về công tác nhân sự bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đại hội lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thật sự gương mẫu, tận tụy và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Bình Dương: Thu nhập bình quân mỗi người dân xấp xỉ 13 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương có khoảng 2,4 triệu dân. Mỗi năm tỉnh này giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 155,7 triệu đồng/năm, tính ra mỗi người có thu nhập xấp xỉ 13 triệu đồng trên tháng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 14.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Bình Dương: Thu nhập bình quân mỗi người dân xấp xỉ 13 triệu đồng/tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương có khoảng 2,4 triệu dân. Mỗi năm tỉnh này giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 155,7 triệu đồng/năm, tính ra mỗi người có thu nhập xấp xỉ 13 triệu đồng trên tháng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương họp phiên trù bị

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.