Ngày 26.8, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020- 2025). Ngoài những đại biểu là cán bộ lãnh đạo còn có những người rất đỗi bình thường được vinh danh.
Đó là Nguyễn Chí Kiên, ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Anh không may bị dị tật, dù cơ thể khiếm khuyết nhưng Kiên vẫn luôn tự tin, tự lập và luôn tìm cơ hội phấn đấu để hoàn thiện bản thân.
Sau khi học nghề điện lạnh, sống được bằng nghề, nhưng Kiên bỏ về quê để sản xuất nông nghiệp. Cách anh sản xuất cũng “không giống ai”, đó là tất cả hướng theo mô hình sản xuất hữu cơ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Giữa bốn bề nước mặn, anh đem bò về nuôi để lấy phân và lấy thịt. Nhiều người cho rằng anh “điên”, nhưng bò vẫn sống tốt, đem lại nguồn thu nhập đáng kể.
Đó là những hộ nông dân đón đầu công nghệ sản xuất trên cánh đồng tôm của mình để mỗi mùa thu hoạch rủng tỉnh tiền tỉ. Các ông Cao Thành Văn, Phạm Quốc Sử, Nguyễn Văn Lẹ, Nguyễn Văn Hột… là những người như thế.
Ông Hột nhận định: “Nuôi tôm mà không làm chủ công nghệ là… thua. Chính vì vậy mình phải thực hiện mô hình này vừa ít rủi ro vừa có thu nhập ổn định”. Ông Hột được xem là hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thành công của xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu khi lợi nhuận hàng năm thu về trên 1 tỉ đồng.
Đó là Đại úy Trần Thanh Liêm, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Từ các loại sắt thép thông thường, máy móc cũ kỹ, qua bàn tay của Liêm đã trở thành dụng cụ học tập hết sức bổ ích, góp phần không nhỏ cho sự thành công của các đợt huấn luyện, diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 năm qua, Đại úy Liêm đã cho ra đời 12 mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện và diễn tập, không ít mô hình học cụ của Liêm chế tạo được Quân khu 9 sử dụng để huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.
Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: Mỗi phong trào thi đua có ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều phục vụ cho nhu cầu của đơn vị, cho nhân dân, cho sự phát triển của tỉnh nhà, cho đất nước. Tất cả những tấm gương điển hình tiến tiến đều đáng quí, nhưng càng quí hơn đối với những người bình dị, những việc làm có ý nghĩa. Những nhân tố này rất cần được phát huy trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 5 năm tới.