Hội nghị đã biểu dương các tập thể và 49 tấm gương cựu thanh niên xung phong xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Mở đầu, ông Vũ Trọng Kim - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ông Kim ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội” nhiệm kỳ 5 năm (2014 -2019).
Tiếp đó, ông Nguyễn Cao Vãng - Phó chủ tịch Thường trực trình bày Báo cáo tổng kết phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội” (2014 -2019). Theo đó, Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp đã có nhiều hình thức sáng tạo trong tổ chức huy động lập Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cùng nhau phát triển kinh tế. Đây là mô hình hoạt động quan trọng có hiệu quả, thiết thực, trở thành hoạt động thường xuyên, tự nguyện của nhiều cựu thanh niên xung phong.
“Nghĩa tình đồng đội mãi là sức sống của cựu thanh niên xung phong Việt Nam. Qua phong trào phát động, đã xuất hiện nhiều mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều cựu thanh niên xung phong đã tích cực hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động từ thiện, xã hội, được chính quyền và các tổ chức, đoàn thể các cấp đánh giá cao và khen thưởng” - ông Vãng cho hay.
Thông qua hội nghị, Hội cựu thanh niên xung phong đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2020: “Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”.
Cuối cùng, hội nghị đã biểu dương các tập thể cùng 49 cá nhân cựu thanh niên xung phong xuất sắc trong phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội” giai đoạn 2014 -2019. Đây là những tấm gương sáng để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về thế hệ đi trước - những người đóng góp không nhỏ trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước.