Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục ứng cử khóa mới

Thanh Chung |

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 29.9, tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức từ 11 đến 13.10.2020 với 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Kết quả Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020: 56 người; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình Đại hội là 60 đồng chí, có số dư 7 đồng chí (tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định (yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%).

Nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 15 người.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin thêm, trong thời gian đến vẫn chú trọng duy trì phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, đến khi nào có vắc xin mới an toàn. Quảng Nam đang hướng đến tăng trưởng kinh tế tư nhân bởi toàn tỉnh có 60% cơ cấu kinh tế tư nhân, tổng số vốn là 52%.

Dự kiến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 người. Ngoài ra, 21 đồng chí sẽ được giới thiệu để bầu 19 đồng chí theo Quyết định phân bổ Đại biểu của Trung ương.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ: Đắk Lắk phải bầu ra nhân sự tâm huyết trong đại hội

BẢO TRUNG |

Kết thúc Hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk...

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Phó Chủ tịch Nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 28.9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 (2020-2025). Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thủ tướng Chính phủ: Đắk Lắk phải bầu ra nhân sự tâm huyết trong đại hội

BẢO TRUNG |

Kết thúc Hội nghị đối thoại trực tiếp với nông dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk...

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

Phó Chủ tịch Nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

Thanh Chung |

Chiều 28.9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 (2020-2025). Đại hội có sự tham dự của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.