Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết tuy dịch COVID-19 đang dần quay trở lại trong cộng đồng nhưng các cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch.

Ngày 4.12, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng năm 2021, ông Nguyễn Văn Nên cho biết đến giờ, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội sau Đại hội.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM, tình hình dịch COVID-19 trong năm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của kinh tế của thành phố. Nhưng với sự quyết tâm và điều hành linh hoạt của Thành ủy, UBND và sự đồng tình ủng hộ chung tay góp sức của người dân, TPHCM đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Cụ thể, trước tình hình của dịch, TPHCM đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát lây nhiễm ở mức thấp nhất. TPHCM cũng chủ động ban hành chính sách hỗ trợ cho công nhân bị mất việc, giáo viên và nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với kinh phí gần 3.000 tỉ đồng.

“Tuy dịch COVID-19 đang dần quay trở lại trong cộng đồng nhưng các cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch” – ông Nên cho biết.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đánh giá trong năm 2020, về điều hành thu chi ngân sách đảm bảo hiệu quả kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

TPHCM cũng hoàn thành nhiều dự án trọng điểm, chương trình đột phá như đã trình và Quốc hội đã thông qua đề án mô hình Chính quyền đô thị và chuẩn bị báo cáo về việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá những kết quả này là những nỗ lực, cố gắng rất lớn của TPHCM. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt như 5 chỉ tiêu kinh tế thì 3 chỉ tiêu không đạt, lĩnh vực môi trường còn 1 chỉ tiêu chưa đạt. Do đó, ông đề nghị các đơn vị quyết tâm hơn nữa để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra.

Trong buổi sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã báo cáo kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo ông Liêm, năm 2020, cả nước nói chung và TPHCM bị tác động bởi dịch COVID-19 và kinh tế giảm sút trong năm 2020. Ước tính năm 2020, GRDP của TPHCM là 1,39%.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19 thì tốc độ tăng trưởng của TPHCM trong năm 2020 là chấp nhận được.

"Có thể nói, kinh tế của TPHCM tăng trưởng 1,39% là có dấu hiệu tích cực trong bối cảnh hiện nay. Với các giải pháp mà TPHCM đã và đang triển khai cũng như điều kiện của TPHCM, dự báo kinh tế TPHCM sẽ tăng trưởng hình chữ V, như một lò xo bị nén sẽ bật lên mạnh mẽ trong thời gian tới" - ông Liêm nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 2.344 người tiếp xúc liên quan các ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Ngọc Lê |

Liên quan tới các ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM, những trường hợp tiếp xúc đã được lấy mẫu xét nghiệm, tổng cộng có 2.532 mẫu, trong đó 2.344 mẫu cho kết quả âm tính.

Tân Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên đội mưa thị sát điểm ngập nước ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

Ngày 25.10, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và một số lãnh đạo sở, ngành đã đi thực địa khảo sát một số điểm ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức.

Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhóm PV |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

TPHCM: 2.344 người tiếp xúc liên quan các ca mắc COVID-19 có kết quả âm tính

Ngọc Lê |

Liên quan tới các ca mắc COVID-19 mới tại TPHCM, những trường hợp tiếp xúc đã được lấy mẫu xét nghiệm, tổng cộng có 2.532 mẫu, trong đó 2.344 mẫu cho kết quả âm tính.

Tân Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên đội mưa thị sát điểm ngập nước ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

Ngày 25.10, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và một số lãnh đạo sở, ngành đã đi thực địa khảo sát một số điểm ngập nước trên địa bàn quận Thủ Đức.

Tân Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhóm PV |

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI đi vào cuộc sống, hiệu quả cao nhất.