Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thần tốc ngăn chặn lây lan biến chủng Omicron

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thông tin về 3 ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng được Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ mở đầu buổi họp mặt báo chí xuất bản mừng Xuân - mừng Đảng sáng 19.1.

Ông Nguyễn Văn Nên cho hay, sáng nay, ông vừa nhận được 2 thông tin quan trọng. Trước hết là tin vui, số ca mắc COVID-19 tử vong ngày hôm nay của Thành phố là 9 ca, trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến. Điều này có nghĩa là con số tử vong tại TPHCM hiện đang thấp nhất từ tâm dịch đến nay.

“Đây là tin vui. Trước đây không dám nghĩ tới và ngay bây giờ khi nghe cũng chưa dám tin”, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Bên cạnh đó, một thông tin đáng lo là TPHCM vừa phát hiện 1 chùm ca Omicron lây nhiễm trong cộng đồng ở 1 gia đình do người ở nước ngoài về. Ông Nên cho hay chúng ta đã phát hiện kịp thời có lây nhiễm trong gia đình và hiện đang khoanh vùng, truy vết và thần tốc để ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng.

Bí thư Thành uỷ TPHCM đánh giá đó là sự nỗ lực tối đa của ngành Y tế và các cơ quan chức năng, cần có sự cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến giờ này, TPHCM đã kiểm soát được dịch bệnh và ngày càng kiểm soát tốt hơn nữa, tuy nhiên còn nhiều khó khăn và thách thức trước mắt. Một thành phố như TPHCM làm sao né tránh dịch bệnh mà quan trọng là kiểm soát, thích ứng. Biến chủng mới như ta đã từng sợ biến chủng Delta, ta từng “thủng lưới ngay từ khi bóng lăn” - đó là bài học xương máu để dù thế nào cũng phải tăng cường cảnh giác. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ để cảnh giác.

Chủ đề năm 2022 của TPHCM là trọng tâm Nghị quyết 128 thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong 3 mục tiêu lớn, trọng yếu thì đầu tiên vẫn là sức khỏe, tính mạng của người dân bằng một chiến lược y tế.

Sáng 19.1, theo thông tin từ Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an), 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TPHCM đã được phát hiện. 3 ca bệnh này đều có điểm chung là tiếp xúc với một bệnh nhân sau khi nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam  vào ngày 10.1.

Trước đó, trong chiến lược ứng phó với biến chủng Omicron, TPHCM đã thực hiện các biện pháp giám sát chặt chẽ về người nhập cảnh. Theo HCDC đã và đang test nhanh COVID-19 cho tất cả người nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 12 cách ly, đồng thời giải trình tự gene để xác định biến chủng người bệnh nhiễm phải.

Còn tại cộng đồng, ở những khu vực có số ca F0 tăng nhanh, hay có dấu hiệu dịch bệnh nổi trội, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát. Nếu cần thiết sẽ giải trình tự gene xác định biến chủng, không để Omicron lây lan trong cộng đồng.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

3 ca nhiễm biến chủng Omicron cộng đồng tại TPHCM có nguồn lây từ đâu?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 trường hợp COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng đều có điểm chung là tiếp xúc với một bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 10.1.

Mỹ dự báo thời điểm Omicron kết thúc đại dịch COVID-19

Song Minh |

Cố vấn y tế Nhà Trắng dự báo biến thể Omicron có thể đánh dấu sự kết thúc đại dịch COVID-19, trừ khi một kịch bản nhất định xảy ra.

Sở Y tế TPHCM đang truy vết 3 ca Omicron xuất hiện trong cộng đồng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau khi nhận được thông tin Bệnh viện 30.4 phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM cho biết, đang phối hợp với HCDC khẩn trương xác minh và truy vết biến chủng Omicron.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 ca nhiễm biến chủng Omicron cộng đồng tại TPHCM có nguồn lây từ đâu?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - 3 trường hợp COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng đều có điểm chung là tiếp xúc với một bệnh nhân nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 10.1.

Mỹ dự báo thời điểm Omicron kết thúc đại dịch COVID-19

Song Minh |

Cố vấn y tế Nhà Trắng dự báo biến thể Omicron có thể đánh dấu sự kết thúc đại dịch COVID-19, trừ khi một kịch bản nhất định xảy ra.

Sở Y tế TPHCM đang truy vết 3 ca Omicron xuất hiện trong cộng đồng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau khi nhận được thông tin Bệnh viện 30.4 phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM cho biết, đang phối hợp với HCDC khẩn trương xác minh và truy vết biến chủng Omicron.