Bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: “Nếu đi học, phải an toàn”

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị công tác thi đua năm 2020 cần bổ sung nội dung “Nếu đi học, phải an toàn” và cho rằng, đây là một nhiệm vụ hết sức thách thức, cần sự lưu tâm, đảm bảo.

Ngày 7.3, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ trong thời gian qua, ngay cả ngày 27.2 cũng không được nghỉ ngơi do phải căng mình ứng phó với dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, giai đoạn này là giai đoạn thách thức cho TPHCM. Tuy nhiên, TPHCM càng đứng trước thách thức càng phải phát huy vai trò thi đua.

“Từ đây đến 30.4 là kết thúc chặng 1 đợt thi đua, phải làm sao đi học lại được, mà học phải an toàn. Nếu tuần sau khối lớp 12 đi học lại thì học cũng phải học an toàn. Đến 30.7 kết thúc năm học thì kết quả phải an toàn”- ông Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị bổ sung vào 10 nội dung thi đua năm 2020 là "Nếu đi học, phải an toàn" và cho rằng, đây là một nhiệm vụ hết sức thách thức, cần sự lưu tâm, đảm bảo.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đại diện trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc.  Ảnh: M.Q
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đại diện trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: M.Q
Các đoàn thể tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020.  Ảnh: M.Q
Các đoàn thể tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: M.Q

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, kinh tế TPHCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kể cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu. Vì vậy phải có sự hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, đặc biệt là dịch vụ.

“Tinh thần là phải làm thế nào để hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, dù chậm. Quan trọng nhất trong thúc đẩy kinh tế lúc này là thúc đẩy tiêu dùng nội địa, do khách hàng nước ngoài bị giảm. Song song, phải tính đến phát triển nhóm hàng thay thế hàng nhập khẩu” – ông Nhân nói.

Tuy vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định đây cũng là cơ hội để thành phố tính toán, đưa ra các chủ trương. Cụ thể, ông Nhân cho rằng, cần thành lập Hội đồng phát triển các ngành kinh tế.

“Tôi rất mong UBND TPHCM sớm hình thành Hội đồng phát triển các ngành kinh tế để hỗ trợ phát triển kinh tế năm nay, chuẩn bị cho năm sau. Sao cho từ đây đến tháng 10, mỗi ngành phải có Hội đồng đối thoại phát triển ngành để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển” - Bí thư Nhân đề nghị.

Năm 2019, có gần 1.400 tập thể và hơn 2.600 cá nhân cấp cơ sở; 153 tập thể, 239 cá nhân cấp TPHCM thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được các cấp Đảng biểu dương.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3, các khối khác nghỉ hết 15.3

Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa quyết định cho học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3. Học sinh các khối lớp còn lại sẽ nghỉ học đến hết 15.3, lịch học trở lại sẽ thông báo sau.

Học sinh đi học trở lại: Học sinh, phụ huynh và giáo viên cần chú ý gì?

T.Linh |

Bộ Y tế lưu ý cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly dịch bệnh COVID-19 tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Sở GDĐT TPHCM lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học lại

Anh Nhàn |

Sở GDĐT vừa gửi thông tin đến các trường để tham khảo ý kiến của phụ huynh về việc đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3, các khối khác nghỉ hết 15.3

Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa quyết định cho học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3. Học sinh các khối lớp còn lại sẽ nghỉ học đến hết 15.3, lịch học trở lại sẽ thông báo sau.

Học sinh đi học trở lại: Học sinh, phụ huynh và giáo viên cần chú ý gì?

T.Linh |

Bộ Y tế lưu ý cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly dịch bệnh COVID-19 tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Sở GDĐT TPHCM lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học lại

Anh Nhàn |

Sở GDĐT vừa gửi thông tin đến các trường để tham khảo ý kiến của phụ huynh về việc đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19.