Bí thư TPHCM lưu ý về điều chỉnh quy hoạch thành phố đến năm 2040

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040 phải phát triển đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Ngày 30.12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị lần này sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Ảnh: Minh Quân

Đối với nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải dựa trên quan điểm và mục tiêu phát huy vai trò đặc biệt của TPHCM trong mối quan hệ với vùng kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cả nước và quốc tế.

"Đẩy mạnh liên kết vùng hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua chiến lược hợp tác giữa các bên trên các lĩnh vực ưu tiên của TPHCM" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.  Ảnh: T.H
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Văn Nên đặc biệt lưu ý quy hoạch mới phải phát triển đồng bộ, hài hòa giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị, giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Bí thư thành ủy TPHCM cũng yêu cầu phải dự báo dân số và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để làm cơ sở hoàn tất nội dung điều chỉnh quy hoạch.

Liên quan đến Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

Từ đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm quyền hạn, mối quan hệ tập thể, từng chức danh cấp ủy được tăng cường, nhất là quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đến năm 2040 TPHCM có khoảng 12 – 13 triệu người.

Trong đó, dự kiến khu vực nội thành cũ từ 4,5 - 5,0 triệu người, khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông (Thành phố Thủ Đức) từ 1,7 - 1,9 triệu người (tầm nhìn đến năm 2060 là 3 triệu người); khu nội thành phát triển từ 2,2 - 2,9 triệu người, khu ngoại thành khoảng 4,2 - 5,6 triệu người (trong đó dân số nông thôn khoảng 0,5 triệu người). Riêng khu đô thị lấn biển Cần Giờ khoảng 230.000 người.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: “Không để nợ dân thành nợ xấu”

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu, chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, từng đại biểu HĐND TPHCM phải soát lại toàn bộ vấn đề đã hứa với dân, xem đã làm đến đâu và những gì chưa làm được để tập trung giải quyết với quyết tâm không để nợ dân thành nợ xấu.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết tuy dịch COVID-19 đang dần quay trở lại trong cộng đồng nhưng các cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch.

Quy hoạch thành phố Thủ Đức thành nơi đáng sống

Huyền Trân |

Thành phố Thủ Đức tương lai trực thuộc TPHCM sẽ được thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, trở thành nơi đáng sống...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: “Không để nợ dân thành nợ xấu”

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu, chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, từng đại biểu HĐND TPHCM phải soát lại toàn bộ vấn đề đã hứa với dân, xem đã làm đến đâu và những gì chưa làm được để tập trung giải quyết với quyết tâm không để nợ dân thành nợ xấu.

Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết tuy dịch COVID-19 đang dần quay trở lại trong cộng đồng nhưng các cơ quan chức năng của thành phố đang tích cực xử lý để dập dịch.

Quy hoạch thành phố Thủ Đức thành nơi đáng sống

Huyền Trân |

Thành phố Thủ Đức tương lai trực thuộc TPHCM sẽ được thiết kế không gian rộng rãi, xanh sạch đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, trở thành nơi đáng sống...