Bí thư TPHCM: Có Nghị quyết 54 nhưng không sáng tạo thì cũng không thành công

MINH QUÂN |

Chiều 6.7, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh phải đẩy mạnh thi đua sáng tạo bởi có Nghị quyết 54 nhưng không sáng tạo thì cũng không thành công.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, với nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong 2,5 năm vừa qua TPHCM vẫn giữ vững được vị trí là đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật, giữ vững trật tự xã hội… của cả nước, mức tăng năng suất bằng 2,7 lần bình quân cả nước.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm như quy mô xuất khẩu chiếm 16,8%, công nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng khi tỷ trọng công nghiệp chỉ chiếm 15,7% cả nước.

Về 7 chương trình đột phá, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nếu không thay đổi cách làm, không đột phá sáng tạo thì sẽ không thể nào làm được.

Trong đó, về chương trình giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, hiện đất dành cho giao thông chỉ đạt 8,85% (mục tiêu 12%), nếu không làm sớm thì về sau sẽ không có đất làm giao thông. Khó nhất là vận tải hành khách công cộng, mục tiêu là 15% nhưng chỉ đạt 9,5%, đây là điểm nghẽn. Tổng vốn cần cho giao thông là 156 nghìn tỷ đồng, ngân sách chỉ cân đối 35%, ODA 14,5%, Trung ương 23%, phần huy động hợp tác công tư chỉ chiếm 1,3%... nên cần phải nâng cao.

Chương trình giảm ngập nước có một số kết quả đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm lo lắng là hệ thống thoát nước bị tắc do xả rác và chiếm dụng. Điều này nếu chỉ dùng nguồn lực nhà nước thì không thể nào giải quyết được. Vấn đề là phải phân công giám sát, vận động người dân vì thành phố (TP) và vì chính mình, tìm mọi cách xã hội hóa nguồn vốn trong các chương trình chống ngập.

Chương trình chống ô nhiễm chỉ có 4/16 chỉ tiêu đạt. Chương trình chỉnh trang đô thị, giải tỏa 21 nghìn hộ sống trên và ven kênh rạch, Bí thư Thành ủy cho rằng nhiệm kỳ này không thể làm nổi.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là hoàn thiện thể chế của TP với phương châm xem nguồn lực, sáng tạo của người lao động, 10 triệu dân, 5 triệu lao động là quan trọng nhất. Phải xác định các đầu việc cần thay đổi, mỗi đảng viên phải tiên phong. Đẩy mạnh thi đua sáng tạo bởi có Nghị quyết 54 nhưng không sáng tạo thì cũng không thành công.

Thứ hai là tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54, trong đó có thêm 2 chuyên đề là đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư và kết nối doanh nghiệp khoa học với quản lý Nhà nước để phát huy vai trò của khoa học. Thứ ba là phải có lộ trình sử dụng từ nguồn đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp 26 ngàn hecta (trị giá 1,5 triệu tỉ đồng).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua để mang lại hiệu quả thiết thực

QUẾ CHI thực hiện |

Trước thềm Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - về các phong trào thi đua trong ngành.

Thi đua yêu nước và “điểm nghẽn” năng suất lao động

HOÀNG LÂM |

Năng suất lao động của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Đó là câu chuyện không còn mới nhưng chưa có cách giải quyết và vẫn là “điểm nghẽn” trong nỗ lực phát triển kinh tế.

Phải thi đua để diệt giặc nghèo, diệt giặc dốt, làm giàu cho đất nước

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 8.6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua để mang lại hiệu quả thiết thực

QUẾ CHI thực hiện |

Trước thềm Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Bích Hằng - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - về các phong trào thi đua trong ngành.

Thi đua yêu nước và “điểm nghẽn” năng suất lao động

HOÀNG LÂM |

Năng suất lao động của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Đó là câu chuyện không còn mới nhưng chưa có cách giải quyết và vẫn là “điểm nghẽn” trong nỗ lực phát triển kinh tế.

Phải thi đua để diệt giặc nghèo, diệt giặc dốt, làm giàu cho đất nước

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 8.6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.