Bí thư TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho xây nhà không phép hãy từ chức

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ nào tham gia môi giới xây nhà không phép ở huyện Bình Chánh hãy từ chức.

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành thị sát về tình hình xây dựng không phép, sai phép tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Tại buổi làm việc sau khi thị sát, ông Trần Văn Nam - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TPHCM cho biết đến nay, trên địa bàn huyện Bình Chánh còn “tồn” hơn 5.700 công trình vi phạm chưa được xử lý, cộng với số phát sinh mới thì đến nay, huyện Bình Chánh còn khoảng 10.000 trường hợp vi phạm.

Một căn nhà xây không phép, bên ngoài được quây tôn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.  Ảnh: Minh Quân
Một căn nhà xây không phép, bên ngoài được quây tôn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Ảnh: Minh Quân

Ông Trần Phú Lữ - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khẳng định dù địa phương đã làm quyết liệt nhưng xây dựng không phép vẫn xảy ra, trong đó, "đầu não" là các đối tượng đầu nậu.

"Vi phạm xây dựng như con bạch tuộc, không chỉ vươn vòi bên trong (gắn với cán bộ) mà còn ra bên ngoài (là cò đất, nhà thầu, người có đất). Hiện đã xử lý được một vài xúc tu của con bạch tuộc này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm"- ông Lữ nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.  Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Ảnh: Minh Quân

Ông Trần Vũ Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết hiện xã có 38 người làm môi giới cho người dân mua nhà xây không phép nhưng chưa bị xử lý hình sự. “Nếu xử lý được những người này, xã sẽ ngăn chặn cơ bản tình trạng xây trái phép” – ông Duy nói.

Theo ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, có 38 đầu nậu không bị xử lý, như vậy có sự tham gia tiếp tay của một số cán bộ; dù không trực tiếp tiếp tay nhưng làm ngơ thì vẫn là gián tiếp cho vi phạm.

Theo ông Hoan, đầu nậu là những đối tượng lôi kéo người dân để trục lợi, cho nên, các cơ quan chức năng phải rà soát, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố, đưa ra xét xử. Ngoài ra, cán bộ liên quan cũng phải được đưa ra xử lý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định trước mắt cần phải xử lý ngay 38 đầu nậu đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A. "Phải xử lý nhanh và đầy đủ cơ sở pháp lý, có như vậy mới ngăn tình trạng phân lô, rao bán nền và từ đó tiếp sức cho lãnh đạo địa phương" - ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đang xem một căn nhà xây dựng không phép đã được gắn đồng hồ điện.    Ảnh: Minh Quân
Một căn nhà xây dựng không phép đã được gắn đồng hồ điện. Ảnh: Minh Quân

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, vi phạm trật tự xây dựng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) rộ lên trong thời điểm cả nước phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn huyện Bình Chánh, có tới 50% vụ việc được lập biên bản xử lý vi phạm nhưng vẫn còn tồn tại.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhà không phép xử lý rồi cho tồn tại sẽ rất nguy hiểm trong quản lý nhà nước. “Xử lý rồi mà để tồn tại, một là người mua các công trình sai phạm này họ thấy có tương lai, tiếp tục đến mua, tạo một cái cầu xây nhà bất hợp pháp. Ngoài ra, nếu đã xử lý mà cho tồn tại thì những người chuyển nhượng đất trái phép tiếp tục làm vì cuối cùng sẽ cho tồn tại; từ đó dẫn đến hệ thống đầu nậu phát triển” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo cần xem lại sự tiếp tay của một số cán bộ chính quyền ở Bình Chánh trong việc xây dựng trái phép tồn tại địa phương này.

“Nếu không có sự tiếp tay, sao tồn tại được như thế? Xử lý được vấn nạn này thì chủ tịch xã mới ngồi đó chứ, không làm được có nên ngồi lại hay không? Các tổ trưởng ấp, đảng viên có tham gia môi giới không? Nếu tham gia, hãy xin từ chức ngay” - Bí thư Nhân nói.

Về giải pháp xử lý trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo phải nói không với chia lô đất nông nghiệp, phải ngăn chặn việc xây từ nền nhà, móng nhà, che tôn. Đây là bài học của Bình Chánh cũng là bài học của TPHCM. “Phải phát hiện, ngăn chặn trước khi họ xây nhà chứ không phải để xây rồi mới họp, ngăn chặn” – ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép xin thôi chức

M.Q |

Ngày 30.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã có đơn xin thôi giữ chức và xin nghỉ hưu trước tuổi.

Còn 6 công trình liên quan Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức chưa tháo dỡ

M.Q |

Đến nay mới chỉ có 1 trong số 7 công trình xây dựng không phép liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) bị tháo dỡ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thị sát “thủ phủ” xây nhà không phép

MINH QUÂN |

Ngày 17.5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đi thị sát thực tế tình trạng xây dựng nhà không phép ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh – đây được xem là "thủ phủ" xây dựng nhà không phép trên địa bàn TPHCM.

Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây nhà không phép xin thôi chức

M.Q |

Ngày 30.10, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã có đơn xin thôi giữ chức và xin nghỉ hưu trước tuổi.

Còn 6 công trình liên quan Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức chưa tháo dỡ

M.Q |

Đến nay mới chỉ có 1 trong số 7 công trình xây dựng không phép liên quan đến Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) bị tháo dỡ.