Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên

Phạm Đông |

Ngày 28.2, đoàn cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) do ông Ri Su Yong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên dẫn đầu thăm đã có chuyến thăm tỉnh Hải Dương và Công ty Nhựa An Phát tại Hải Dương.

Theo đó, sáng ngày 28.2, đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên đã đi tham quan Hải Dương và Công ty Nhựa An Phát tại Hải Dương. Dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Hải Dương có ông Ri Su Yong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên gồm có: ông Kim Pyong He - Phó Chủ tịch Đảng kiêm Trưởng ban Đảng; ông O Su Yong - Ủy biên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông No Kwang Chol - Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân; ông Park Yong Nam - Bí thư Tỉnh ủy Gangwon và các quan chức cấp cao khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

Chuyến thăm là một trong số các hoạt động bên lề của đoàn lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội và chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong buổi tiếp xã giao đoàn cấp cao Triều Tiên, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương thời gian qua.

Buổi tiếp xã giao của tỉnh Hải Dương với đoàn đại biểu Triều Tiên.
Buổi tiếp xã giao của tỉnh Hải Dương với đoàn đại biểu Triều Tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh những thành quả trên đạt được nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng lòng, chung sức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương, ông Nguyễn Mạnh Hiển đã chúc các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên công tác mạnh khoẻ, hạnh phúc và có những ngày làm việc tốt đẹp tại Việt Nam, tiếp tục góp phần quan trọng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và Triều Tiên ngày càng gắn bó, phát triển.

Ông Vũ Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương bắt tay ông Ri Su Yong.
Ông Vũ Văn Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương bắt tay ông Ri Su Yong.

Về phía mình, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong chân thành cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn và chúc mừng những thành quả mà Hải Dương đạt được trong những năm qua.

Ông Ri Su Yong bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng sẽ đạt được những thành quả lớn hơn nữa và mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên ngày càng phát triển.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm công ty nhựa An Phát.
Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm công ty nhựa An Phát.

Sau buổi tiếp xã giao, đoàn đại biểu Triều Tiên đã đến thăm và làm việc tại nhà máy An Phát Plastic. Tại đây, phái đoàn Đảng và Nhà nước Triều tiên đã có thời gian trao đổi và làm việc trực tiếp với ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch Tập đoàn và toàn bộ lãnh đạo Tập đoàn An Phát.

Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đã tìm hiểu và cùng trao đổi các kinh nghiệm phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình kinh tế tư nhân mà An Phát đang phát triển mạnh tại Việt Nam hiện nay. Ông Phạm Ánh Dương đã giới thiệu với phái đoàn về lịch sử và những thành tích trong sản xuất và đóng góp cộng đồng mà An Phát Plastic nói riêng và APH nói chung đã đạt được trong hơn 16 năm qua.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Mọi con đường đều dẫn tới thành phố vì hòa bình

VƯƠNG TRẦN |

Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày càng khẳng định vị trí, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện mang tính chất hòa hợp, hòa giải được tổ chức tại thành phố vì hòa bình.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Bích Hà (nguồn: VTV) |

18h30 ngày 27.2, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chính thức cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Ngay khi vừa gặp nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay. Truyền thông thế giới bình luận đây là cái bắt tay lịch sử diễn ra tại Hà Nội, để khởi đầu cho cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao thiện chí tổ chức thượng đỉnh của Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Mọi con đường đều dẫn tới thành phố vì hòa bình

VƯƠNG TRẦN |

Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội ngày càng khẳng định vị trí, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện mang tính chất hòa hợp, hòa giải được tổ chức tại thành phố vì hòa bình.

Khoảnh khắc bắt tay lịch sử của lãnh đạo Mỹ-Triều tại Hà Nội

Bích Hà (nguồn: VTV) |

18h30 ngày 27.2, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chính thức cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Ngay khi vừa gặp nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt tay. Truyền thông thế giới bình luận đây là cái bắt tay lịch sử diễn ra tại Hà Nội, để khởi đầu cho cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao thiện chí tổ chức thượng đỉnh của Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.