Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT

Lục Tùng |

Ông Lê Minh Hoan- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Ngay tại buổi sáng khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại TP. Cao Lãnh vào ngày 18.10, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - đã chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: LT
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: LT

Ông Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thay mặt lãnh đạo trung ương trao quyết của Bộ Chính trị phân công chỉ định ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp- tham gia Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định phân công, chỉ đinh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tham gia Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT. Ảnh: LT
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tham gia Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT. Ảnh: LT

Ông Lê Minh Hoan, sinh năm 1961, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp, là kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Hoan được dư luận trong và ngoài tỉnh biết đến không chỉ với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, mà còn là tác giả của nhiều chương trình đổi mới, người truyền lửa, tạo ra hệ sinh thái cho các phong trào khởi nghiệp, “cha đẻ” của mô hình Hội quán...

Ông Lê Minh Hoan cũng là người khởi xướng xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Tái cơ cấu nông nghiệp”, trong đó nổi bật là chuyển đổi “tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp”, sau đó được nhân rộng ra cả nước... Qua đó, góp phần đưa Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: LT
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Ảnh: LT

Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Hoan kinh qua nhiều công việc từ cán bộ, đến lãnh đạo Sở Xây dựng trước khi trở thành Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Sau đó ông Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp... Tháng 9/2020, ông Hoan được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NNPTNT.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen"

Lục Tùng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng Tháp: 5 năm xuất khẩu 8.000 lao động

Lục Tùng |

Một thành tựu nổi bật của Đồng Tháp thời gian qua là việc xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen"

Lục Tùng |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng Tháp: 5 năm xuất khẩu 8.000 lao động

Lục Tùng |

Một thành tựu nổi bật của Đồng Tháp thời gian qua là việc xuất khẩu 8.000 lao động ra nước ngoài làm việc có thời hạn.

Ông Lê Minh Hoan vẫn điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

350 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào chiều ngày 18.10.2020 tại TP. Cao Lãnh.