Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk: Không để tội phạm lộng hành dịp Tết

H.Long |

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị lực lượng công an Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Ngày 15.12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020”. Đợt cao điểm bắt đầu từ 8h ngày 15.12 đến ngày 14.2.2020.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Lê Văn Tuyến, tân Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và Công an huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo kế hoạch đã đề ra; tạo khí thế tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh để người dân an tâm đón tết.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: LX
Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: LX

“Phải tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen”; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, sản xuất, vận chuyển, mua bán, đốt pháo trái phép, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xác minh xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, chấp hành nghiệm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Tập trung truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự”  - đại tá Tuyến nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Cường -  Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, đánh giá cao việc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự và tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên toàn tỉnh.

Từ đó huy động các ngành, các cấp và toàn hệ thống chính trị của tỉnh, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn xã hội tham gia tấn công trấn áp tội phạm.

Theo ông Cường, trong năm 2019, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

“Phải tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, kiên quyết không đề tội phạm hoạt động lộng hành, gây bất an trong nhân dân” - Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nói .

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk: "Khơi dậy tiềm năng, tạo động lực mới để nông dân làm giàu"

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk

H.L |

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỉ đồng.

Đắk Lắk: 3 cán bộ nghi không có bằng cấp 3 của huyện Ea Súp đã nghỉ hưu

Hữu Long |

3/10 trường hợp cán bộ, chuyên viên cấp phó trưởng phòng huyện Ea Súp không cung cấp được bằng cấp 3 đã nghỉ hưu. Có 1 trường hợp mãi đến năm 36 tuổi mới thi đậu cấp 3.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư Đắk Lắk: "Khơi dậy tiềm năng, tạo động lực mới để nông dân làm giàu"

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Khởi tố kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 15 tỉ đồng tại Đắk Lắk

H.L |

Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỉ đồng.

Đắk Lắk: 3 cán bộ nghi không có bằng cấp 3 của huyện Ea Súp đã nghỉ hưu

Hữu Long |

3/10 trường hợp cán bộ, chuyên viên cấp phó trưởng phòng huyện Ea Súp không cung cấp được bằng cấp 3 đã nghỉ hưu. Có 1 trường hợp mãi đến năm 36 tuổi mới thi đậu cấp 3.