Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

LĐ |

Sáng 30 Tết Canh Tý (24.1.2020), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường dâng nén tâm hương lên bàn thờ Bác Hồ tại nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch - nơi Người trút hơi thở cuối cùng, để tưởng nhớ công lao của Bác đối với Đảng, dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ.

Trong giờ phút linh thiêng của đất trời chuyển giao giữa năm Kỷ Hợi và năm Canh Tý, theo truyền thống của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thành kính dâng nén tâm hương lên bàn thờ Bác Hồ tại nhà 67, nơi Người trút hơi thở cuối cùng cách đây hơn nửa thế kỷ, để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy báo công với Bác về kết quả thành tích mà Đắk Lắk đạt được trong năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường báo công với Bác về kết quả thành tích mà Đắk Lắk đạt được trong năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Trong năm Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, Đắk Lắk đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả về phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng bào các dân tộc Đắk Lắk tuyệt đối tin tưởng vào Đảng kính yêu, Bác Hồ vĩ đại, chung sức đồng lòng xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh; luôn làm theo những căn dặn của Bác trong thư Bác gửi đồng bào các dân tộc thiểu số Miền nam năm 1946 tại Pleiku, tỉnh Gia Lai: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”, “Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta”.

Bước sang năm mới Canh Tý 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng -  năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản, 75 năm Ngày thành lập nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng Buôn Ma Thuột  - khởi đầu Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống của người dân, chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số; đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy báo công với Bác về kết quả thành tích mà Đắk Lắk đạt được trong năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (bên trái) chúc mừng thành tích của Khu Di tích Phủ Chủ tịch đứng đầu là đồng chí Giám đốc Nguyễn Văn Công (bên phải).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chúc mừng những thành tích của Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2019. Đồng chí mong muốn Khu Di tích phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 50 năm qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020 để mãi xứng đáng là địa chỉ đỏ giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời là nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của toàn Đảng, toàn dân và đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường xuống đường động viên công nhân vệ sinh làm việc xuyên Tết

Thế Hùng/Báo Đắk Lắk điện tử |

Nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường đô thị đang ngày đêm miệt mài vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, ngay trước thềm năm mới Canh Tý 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã bất ngờ xuống tận đường để gặp mặt thăm hỏi và tặng quà Tết cho những người đang trực tiếp lao động dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP. Buôn Ma Thuột).

"Cần phát huy ý chí, khát vọng của người dân để phát triển kinh tế- xã hội"

BẢO TRUNG |

Ngày 9.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 18.10, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (mở rộng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường xuống đường động viên công nhân vệ sinh làm việc xuyên Tết

Thế Hùng/Báo Đắk Lắk điện tử |

Nhằm động viên, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường đô thị đang ngày đêm miệt mài vì một môi trường xanh - sạch - đẹp, ngay trước thềm năm mới Canh Tý 2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã bất ngờ xuống tận đường để gặp mặt thăm hỏi và tặng quà Tết cho những người đang trực tiếp lao động dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP. Buôn Ma Thuột).

"Cần phát huy ý chí, khát vọng của người dân để phát triển kinh tế- xã hội"

BẢO TRUNG |

Ngày 9.12, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đắk Lắk

Hữu Long |

Ngày 18.10, Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (mở rộng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường.