Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cứu trợ người dân thiệt hại do lũ

H.B |

Chiều 8.8, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã đi thăm, cứu trợ dân vùng lũ thuộc huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời họp với lãnh đạo huyện Ea Sup, một số lãnh đạo xã thuộc huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn.

Vừa qua trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng đã xảy ra mưa lớn, gây ngập úng và lũ lớn trên diện rộng. Tại tỉnh Đắk Lắk, theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm chết 1 người, làm ngập úng ảnh hưởng 780 ngôi nhà, 6.500 ha cây trồng hoa màu bị gãy đổ, ngập lụt, 30 ha ao cá bị nước cuốn; 3.167 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; ước thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Nước ngập trắng đồng của người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.B
Nước ngập trắng đồng của người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.B

Huyện Ea Sup là một trong những huyện thiệt hại nặng nề nhất. Trước tình hình đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng các ban ngành đã vào thăm hỏi động viên nhân dân 4 xã bị lũ chia cắt; tặng 1.250 phần quà cho bà con bị thiệt hại và làm việc với lãnh đạo huyện để chỉ đạo khắc phục hậu quả sau lũ.

Đồng chí Bùi Văn Cường (giữa ảnh) động viên, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: H.B
Đồng chí Bùi Văn Cường (giữa ảnh) động viên, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: H.B

Đồng chí Bùi Văn Cường chỉ đạo các ngành của tỉnh, huyện Ea Sup và cán bộ xã, thôn buôn phải tập trung hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống; phòng chống dịch bệnh sau lũ; khắc phục nhanh các hư hại đến giao thông, thủy lợi để đảm bảo giao thông, sản xuất cho nhân dân; thống kê các thiệt hại của từng hộ dân để báo cáo tỉnh, báo cáo Trung ương xem xét hỗ trợ…

Đồng chí Bùi Văn Cường (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương cần thực hiện tốt công tác cứu trợ, động viên người dân bị thiệt hại. Ảnh: H.B
Đồng chí Bùi Văn Cường (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương cần thực hiện tốt công tác cứu trợ, động viên người dân bị thiệt hại. Ảnh: H.B

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan trực thuộc tỉnh cần rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp, các tình huống ứng phó và trách nhiệm, công việc của từng cán bộ, người dân phải làm khi có mưa lũ, để sẵn sàng ứng phó với diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đồng chí Bùi Văn Cường (bên trái ảnh) động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: H.B
Đồng chí Bùi Văn Cường (bên trái ảnh) động viên người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: H.B

"Chống lũ phải rất khẩn trương, bình tĩnh, chủ động xử lý với các tình huống; công tác khắc phục hậu quả phải đồng bộ, hiệu quả, mục tiêu là hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong khả năng cao nhất của cả hệ thống chính trị và các lực lượng, nhất là lực lượng vũ trang trên địa bàn, giúp dân sớm ổn định đời sống và sản xuất" - đồng chí Bùi Văn Cường nói.

H.B
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên: Nhiều địa phương bị cô lập, chìm sâu trong biển nước

H.Long |

Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều địa phương ở Tây Nguyên bị cô lập, ngập chìm sâu trong biển nước. Đắk Lắk chìm trong biển nước, Đắk Nông cũng đã có thiệt hại về nước do sạt lở núi...

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu nhân dịp 90 Công đoàn Việt Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Tại buổi lễ, Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Điều động đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tây Nguyên: Nhiều địa phương bị cô lập, chìm sâu trong biển nước

H.Long |

Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều địa phương ở Tây Nguyên bị cô lập, ngập chìm sâu trong biển nước. Đắk Lắk chìm trong biển nước, Đắk Nông cũng đã có thiệt hại về nước do sạt lở núi...

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu nhân dịp 90 Công đoàn Việt Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Tại buổi lễ, Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Điều động đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hữu Long |

Chiều 19.7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Bùi Văn Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.