Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có đơn xin thôi không tham gia làm ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có đơn xin thôi không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khoẻ. Ngày 10.6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp và có quyết định chính thức về vấn đề này.

Ngày 7.6, theo nguồn tin của phóng viên, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã có đơn xin thôi không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), vì lý do sức khoẻ.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, ngày 10.6, Hội đồng sẽ tổ chức họp và có quyết định chính thức về nội dung này.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), tỉnh Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 11 người, số người ứng cử là 19. Trong đó, ông Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên).

Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia có thẩm quyền xem xét tư cách đại biểu Quốc hội trước khi công bố danh sách chính thức.

Ông Trần Văn Nam sinh tháng 8.1963, quê quán xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Ông Nam có trình độ chuyên môn là cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp thanh vận. Ông Nam là đại biểu Quốc hội của Bình Dương nhiều khóa, gồm khóa XI, XII và XIV (khóa XIV đồng thời là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương).

Quá trình công tác, tháng 6.2011, ông Nam là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016.

- 6.2011 - 12.2014: Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016.

- 12.2014 - 10.2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016.

- 10.2015 - 12.2015: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016.

- 12.2015 - 10.2020: Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

- 1.2016 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

- 14.10.2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.

- 30.1.2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia đang tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để xác nhận và công bố danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV trúng cử theo đúng lịch trình.

Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Ái Vân |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào sẽ có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp?

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia đang tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để xác nhận và công bố danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV trúng cử theo đúng lịch trình.

Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Ái Vân |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào sẽ có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp?

Cần Thơ: 99,84% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

ÁNH NHIÊN |

Sáng ngày 24.5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp để báo cáo kết quả sơ bộ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.