Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu: Quyết liệt đối với vấn đề ô nhiễm môi trường

CHÍ VĂN |

Tiếp tục thảo luận tại kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáng nay 8.12, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra 23 nội dung cần làm rõ tại kỳ họp, trong đó vấn đề ô nhiễm môi trường cần phải xử lý nghiêm, quyết liệt hơn để không gây bức xúc trong dư luận. 

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị, trong năm 2018, HĐND tỉnh phải bố trí ngân sách để phủ kín mạng quan trắc, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát môi trường; phải có lộ trình và thời gian để các doanh nghiệp công bố quan trắc và thực hiện nghiêm túc.

Các cơ quan, lực lượng chức năng phải tăng cường giám sát các ngành nghề sản xuất chăn nuôi có điều kiện, chế biến thủy hải sản, khai thác khoáng sản và các ngành nghề khác, nhất là trong lĩnh vực môi trường. Đối với các cơ sở, doanh nghiệp vi phạm về việc xả thải ra môi trường, nguồn nước, chưa đủ điều kiện, chưa có đánh giá về tác động môi trường thì phải dứt khoát di dời hoặc tạm thời đóng cửa, chỉ khi nào đáp ứng được các yêu cầu mới cho cấp phép hoạt động trở lại. 

Về khả năng quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nói: “Trong vấn đề xử lý môi trường, lời nói quyết liệt phải đi đôi với hành động quyết liệt. Bà Rịa – Vũng Tàu dứt khoát nói không với các doanh nghiệp, các dự án xâm hại đến môi trường. Tôi đề nghị phải đánh giá lại đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường trên địa bàn tỉnh. Sẵn sàng đưa các cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm thay thế cho những người không đủ sức đáp ứng cho yêu cầu làm công tác quản lý môi trường trên địa bàn, hay bị vô hiệu hóa. Cần nghiêm túc kiểm điểm các cán bộ chuyên trách nhưng lại để xảy ra việc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện, xả thải, xâm hại môi trường nhiều năm trời mà không ai biết, không bị xử lý”.

Chiều nay, kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục với phần chất vấn về vấn đề khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh và giáo dục.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá: Có thế lực ngầm đang điều hành khai thác cát trái phép

Xuân Hùng |

Đó là khẳng định của ông Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVII ngày 7.12.

TPHCM bắt tay vào thực hiện cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

Chiều 7.12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cần Thơ: Game bắn cá thu nhập 3-5 tỉ đồng/ngày

TRẦN LƯU |

Ngày 7.12, kỳ họp thứ bảy, HĐND TP.Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã diễn ra ngày cuối cùng với phiên chất vấn 2 đơn vị Công an và Sở TNMT. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Giám đốc Sở TNMT Thanh Hoá: Có thế lực ngầm đang điều hành khai thác cát trái phép

Xuân Hùng |

Đó là khẳng định của ông Đào Trọng Quy - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thanh Hoá tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVII ngày 7.12.

TPHCM bắt tay vào thực hiện cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

Chiều 7.12, tại kỳ họp thứ sáu HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cần Thơ: Game bắn cá thu nhập 3-5 tỉ đồng/ngày

TRẦN LƯU |

Ngày 7.12, kỳ họp thứ bảy, HĐND TP.Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã diễn ra ngày cuối cùng với phiên chất vấn 2 đơn vị Công an và Sở TNMT.