Bí thư tỉnh Bình Dương không được xác nhận tư cách trúng cử BĐQH khóa XV

Phạm Đông |

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, 1 trường hợp không xác nhận tư cách đại biểu người trúng cử vì không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV là ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương.

Chiều 10.6, tại buổi họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, báo chí đặt câu hỏi về trường hợp không xác nhận tư cách của 1 người trúng cử vì không đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV.

Trả lời câu hỏi này, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, sáng nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp và ra Nghị quyết số 746 về không xác nhận tư cách đại biểu người trúng cử đối với với ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Hội đồng bầu cử quốc gia đã có Nghị quyết riêng về vấn đề này và nhận được nhận sự đồng thuận nhất trí cao. Cụ thể, có 100% thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia có mặt tại phiên họp, bỏ phiếu kín để ra Nghị quyết này.

Theo bà Thanh, căn cứ vào kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, Tiểu Ban nhân sự đã họp vào ngày 4.6 để xem xét việc không công nhận kết quả trúng cử và không xác nhận tư cách đại biểu đối với ông Trần Văn Nam. Trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đối chiếu với các tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội theo luật.

Trên cơ sở đó, Tiểu Ban nhân sự đã có tờ trình gửi Hội đồng bầu cử quốc gia về việc không công nhận kết quả trúng cử và không xác nhận không xác nhận tư cách đại biểu với ông Trần Văn Nam.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: P.Đ

Tuy nhiên, bà Thanh cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được đơn của ông Trần Văn Nam xin thôi không làm đại biểu Quốc hội khóa XV do sức khỏe không đảm bảo. Hiện nay Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra về trường hợp của ông Nam. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam có một số vi phạm khuyết điểm, sắp tới Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sẽ có kết luận, quy trình xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bà Thanh cũng thông tin thêm, hiện đã có kết luận bước đầu về những vi phạm của ông Nam. Cụ thể, ông Nam vi phạm vào Quy định số 47 của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tiếp đó, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, từ khi ông Nam giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có những quyết định về những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước, nhất là về đất đai đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối chiếu với các quy định của Nhà nước đã có kết luận bước đầu là vi phạm pháp luật nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Nam, sinh ngày 30.8.1963; quê quán xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Cử nhân luật; Cao cấp Thanh vận; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nam từng giữ các chức vụ: Bí thư thị xã Tân Uyên, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 23.5.2021, ông Trần Văn Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên).

Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Trần Văn Nam tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.


Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nói về việc Bí thư Bình Dương xin thôi không làm ĐBQH khoá XV

Phạm Đông |

Nói về trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam gửi đơn xin thôi không làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe, các luật sư cho biết theo quy định của luật hiện hành, Hội đồng Bầu cử quốc gia không có thẩm quyền quyết định cho ông Trần Văn Nam thôi đại biểu Quốc hội XV nếu trúng cử.

Ngày 10.6 sẽ công bố kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Ngày 10.6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Phiên họp công bố kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có đơn xin thôi không tham gia làm ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có đơn xin thôi không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khoẻ. Ngày 10.6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp và có quyết định chính thức về vấn đề này.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Luật sư nói về việc Bí thư Bình Dương xin thôi không làm ĐBQH khoá XV

Phạm Đông |

Nói về trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam gửi đơn xin thôi không làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khỏe, các luật sư cho biết theo quy định của luật hiện hành, Hội đồng Bầu cử quốc gia không có thẩm quyền quyết định cho ông Trần Văn Nam thôi đại biểu Quốc hội XV nếu trúng cử.

Ngày 10.6 sẽ công bố kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Phạm Đông |

Ngày 10.6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức Phiên họp công bố kết quả trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có đơn xin thôi không tham gia làm ĐBQH khóa XV

Phạm Đông |

Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương vừa có đơn xin thôi không tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa XV vì lý do sức khoẻ. Ngày 10.6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp và có quyết định chính thức về vấn đề này.