Bí thư Thành uỷ Hà Nội đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Phạm Đông |

Sáng 30.9, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố tổ chức giao ban trực tuyến với các quận, huyện thị xã, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III, lũy kế 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản cho biết, mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19, song kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III ước tăng 3,05% - gấp 1,16 lần mức tăng của cả nước. Mức tăng này tuy thấp hơn quý I (tăng 4,43%) nhưng cao hơn quý II (tăng 2,41%) và thể hiện xu hướng tăng trở lại. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GRDP tăng 3,27% - gấp 1,54 lần mức tăng của cả nước.

Cùng với đó, quản lý đô thị được đẩy mạnh; cung cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường được duy trì, nâng cao chất lượng; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo; huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù Hà Nội là địa bàn trọng điểm, chịu tác động nặng của dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giám sát, chia sẻ đồng lòng của nhân dân, trong quý III và 9 tháng, Thành phố đạt được những kết quả tích cực so với bình quân chung cả nước.

Trong những kết quả đó, ngành nông nghiệp có sự bứt phá mạnh; chỉ số phát triển công nghiệp của Thành phố cũng tăng mạnh hơn mức bình quân chung; ngành thương mại chú trọng kết nối cung cầu và phát triển thị trường nội địa...

Bí thư Hà Nội đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Hanoigov
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Hanoigov

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện báo cáo; xây dựng kế hoạch hàng ngang với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để gửi các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch để triển khai ngay các nhiệm vụ quý IV, tạo tâm thế bước vào Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và không để vì Đại hội mà sao nhãng công việc. Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Quá trình thanh, kiểm tra phải tránh chồng chéo hoặc trùng lặp...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; có đề án triển khai Nghị quyết 115 của Quốc hội về cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù, trong đó, khẳng định vai trò điều tiết của Thành phố trong việc các quận hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới; rà soát các quy định của Trung ương, Thành phố, nếu có bất cập để đề xuất xử lý.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội là 1 trong 10 địa phương chưa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Do vậy, trong quý IV, Hà Nội phải hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho các huyện và hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung của Thành phố.

Đồng thời, tập trung phủ kín các quy hoạch phân khu, trước hết là quy hoạch phân khu 4 quận nội đô, các đô thị vệ tinh; chủ động triển khai xây dựng quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đáy. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu sớm hoàn thiện quy hoạch cấp nước sạch để nâng cao tỷ lệ cấp nước sạch cho nhân dân.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng của Thành phố trong năm 2020 phải đạt từ 4 - 4,5%, Bí thư Thành ủy đề nghị từng cấp, từng ngành phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Đồng thời, triển khai kết quả hội nghị hợp tác đầu tư phát triển năm 2020, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; đôn đốc để hoàn thành các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông và đẩy nhanh tiến độ các dự án chậm tiến độ...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đạt hơn 91% khối lượng: Vẫn chậm tiến độ nếu không quyết liệt giải quyết trong tháng 9.2020

Đặng Tiến |

Công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã đạt khối lượng hơn 91%. Nhưng gần 10% còn lại nằm trên đất thổ cư nên việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp và có thể sẽ làm chậm tiến độ dự án. Trong khi đó, theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải đề ra trong tháng 9.2020, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phải cơ bản hoàn thành.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam đạt hơn 91% khối lượng: Vẫn chậm tiến độ nếu không quyết liệt giải quyết trong tháng 9.2020

Đặng Tiến |

Công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đã đạt khối lượng hơn 91%. Nhưng gần 10% còn lại nằm trên đất thổ cư nên việc giải phóng mặt bằng rất phức tạp và có thể sẽ làm chậm tiến độ dự án. Trong khi đó, theo kế hoạch Bộ Giao thông Vận tải đề ra trong tháng 9.2020, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phải cơ bản hoàn thành.

Thêm phương án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Bảo Trung |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt (GPMB) bằng khu vực lòng hồ Krông Pách thượng - công trình thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục lập thêm một loạt phương án mới nhằm gấp rút hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm, tránh việc để mất vốn dẫn đến nguy cơ dự án bị tạm dừng thi công...

Hà Nội phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi, phát triển kinh tế

Khánh Hoà |

Chia sẻ về “Hội nghị Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” diễn ra hôm nay (27.6), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Hà Nội dù tập trung chống dịch, nhưng vẫn trăn trở về một yêu cầu là vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa phải tiên phong, gương mẫu và chiến thắng trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế và chúng ta vẫn phải duy trì và tiếp tục phát triển kinh tế của TP và đất nước để không bị tụt hậu.