Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cái Răng

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 6.5, tại quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, đoàn công tác kiểm tra, giám sát đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của quận Cái Răng bước đầu thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian. Sau khi được thành lập, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ban hành kế hoạch để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quận ủy quan tâm, triển khai đồng bộ, chặt chẽ và đạt kết quả cao. Tính đến thời điểm này, quận Cái Răng đã làm rất tốt, các bước chuẩn bị cho bầu cử cơ bản đúng trình tự, bám sát kế hoạch để đảm bảo quy trình bầu cử diễn ra đúng tiến độ.

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ảnh: B.C

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đề nghị tiếp tục quan tâm một số vấn đề cấp thiết như: Đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên các phương tiện truyền thông; theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tuyên truyền hiệu quả cũng như có kịch bản phòng chống dịch phù hợp.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử của quận Cái Răng. "Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các địa phương trong công tác bầu cử", ông Mạnh lưu ý.

Đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: B.C
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: B.C

Theo ông Mạnh, từ đây đến ngày bầu cử, phải làm sao cho từng cử tri ý thức được một cách thấu đáo về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc bỏ phiếu, tham gia công tác bầu cử. Bên cạnh đó, cần xây dựng kịch bản phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả như thực hiện thông điệp 5K, thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn sức khỏe, để cử tri an tâm thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử

Đặng Chung |

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kịp thời cấp phát kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Cần Thơ ra công điện chấn chỉnh công tác phòng dịch COVID-19

TR.N |

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công điện khẩn chỉ đạo tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5 đến khi có thông báo mới.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về bầu cử

Đặng Chung |

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kịp thời cấp phát kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Cần Thơ ra công điện chấn chỉnh công tác phòng dịch COVID-19

TR.N |

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công điện khẩn chỉ đạo tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5 đến khi có thông báo mới.

Thủ tướng ứng cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 1 tại TP. Cần Thơ

Ngọc Trâm |

Hội nghị sơ kết lần 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 công bố danh sách 13 ứng cử viên được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm hai quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ).