Bí thư Sóc Sơn: "Nếu nhà ca sĩ Mỹ Linh sai phạm sẽ phải xử lý"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Đối với trường hợp nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Việt Phủ Thành Chương, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn cho hay, cần phải rà soát lại toàn bộ và khi có công bố quy hoạch chính thức, nếu sai phải xử lý.

Trong kết luận thanh tra thành phố Hà Nội công bố tháng 3.2019, có hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Nhiều sở, ngành như Sở Tài Nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng đã họp kiểm điểm và kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn.

Trả lời Báo Lao Động bên hành lang Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, ông Phạm Xuân Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn cho biết, đối với những địa phương sai phạm về đất rừng, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố Hà Nội đã đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn, Hà Nội).

"Việc tạm dừng để rà soát lại toàn bộ sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn, cho nên phải tôn trọng chỉ đạo đó. Còn việc xử lý thế nào cần dựa trên cơ sở kết luận thanh tra, bởi hiện nay, theo khiếu nại của một số hộ dân, họ cho rằng đất của họ là đất khai hoang, không phải đất rừng.

Chính vì vậy, cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, nếu đó là đất khai hoang thì phải tôn trọng quyền lợi của họ, còn là đất rừng phải xử lý", ông Phương nói.

Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Văn Thắng
Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Văn Thắng

Đối với trường hợp nhà của ca sĩ Mỹ Linh và Việt Phủ Thành Chương, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn cho hay, cần phải rà soát lại toàn bộ và khi có công bố quy hoạch chính thức, mới dễ cho cơ quan quản lý.

"Nếu sau này rà soát lại, mà các trường hợp đó nằm trong quy hoạch của đất rừng, buộc phải xử lý, cái đó phải rõ ràng", Bí thư Sóc Sơn cho hay.

Năm 2006, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm sau khi kiểm tra việc quản lý sử dụng đất rừng tại Lâm trường Sóc Sơn và 9 xã như Minh Phú, Minh Trí, Hiền Ninh, Phù Linh...

Tại khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng ở Sóc Sơn, cơ quan chức năng thống kê có hơn 650 hộ xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp với diện tích 11 hecta.

Tiếp đó, từ tháng 1.2016 đến tháng 6.2018, qua kiểm tra 28 trường hợp  ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, nhà chức trách đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 trường hợp "tự ý chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".

Tháng 10.2018, TP Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng từ năm 2008 đến nay tại xã Minh Trí và Minh Phú. Chính phủ cũng yêu cầu TP Hà Nội thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cuối tháng 3.2019, thành phố công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đất rừng Sóc Sơn: 3 giám đốc Sở kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn và xử lý các vi phạm đã được kết luận từ tháng 3.2019.

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Các hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn) có đơn tập thể liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng. Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đối thoại với người dân.

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Hành trình mùa xuân của nữ hoạ sĩ kí hoạ hơn 2.600 Mẹ Việt Nam anh hùng

VƯƠNG TRẦN |

Cho đến mùa xuân Quý Mão - 2023, hoạ sĩ Đặng Ái Việt đã hoàn thành ký hoạ xong 2.647 bức chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng và hành trình đó vẫn còn sẽ được tiếp tục bằng lòng đam mê và khát vọng tri ân, báo đáp.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Sai phạm đất rừng Sóc Sơn: 3 giám đốc Sở kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn và xử lý các vi phạm đã được kết luận từ tháng 3.2019.

Vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn: Kỷ luật Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Liên quan đến vụ “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Ban quản lý rừng Phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội.

Hà Nội sẽ đối thoại với người dân về vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn

ANH THƯ |

Các hộ dân ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí (Sóc Sơn) có đơn tập thể liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng. Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đối thoại với người dân.