Bí thư Hoàng Trung Hải: Ngăn chặn, xử lý nghiêm xây dựng trái phép trên đất rừng

Thành Trung |

Hà Nội phải tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công.

Ngày 28.11, tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức với Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua.

Điển hình như việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải còn một số tồn tại.

Quản lý quy hoạch đô thị còn hạn chế, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và nhiều vướng mắc; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm; công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao.

Ngoài ra, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cũng chỉ rõ, tình hình khiếu nại, tố cáo, tập trung đông người trên địa bàn còn diễn biến phức tạp.

Việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội còn chưa tốt và đã để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc.

Cũng tại Hội nghị, người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, phải hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai.

"Phải tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng theo quy hoạch; ngăn chặn, xử lý nghiêm xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công", Bí thư Thành uỷ Hà Nội nói.

Triển khai xây dựng, hoàn thành một số nhà máy sử dụng nước mặt; tập trung xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo lộ trình.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện tại các huyện Thanh Trì, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị, phải phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy tinh gọn; chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh và các hoạt động đối ngoại, …

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nêu rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm túc vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn

VƯƠNG TRẦN |

Cử tri đã đặt câu hỏi liên quan đến các vụ sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội), đất rừng Sóc Sơn tới đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Lập đoàn giải tỏa vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

L.HOA |

Trong 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có 5 hộ tự tháo dỡ. Với những trường hợp vi phạm còn lại, UBND xã Minh Phú đã lập đoàn giải tỏa vi phạm trật tự xây dựng. 

Thanh tra Chính phủ thừa nhận Hà Nội xử lý chưa triệt để vi phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn

HUYÊN NGUYỄN - HÀ LIÊN |

Ông Bùi Ngọc Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - cho rằng, đánh giá một cách khách quan còn một số nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2006 về vi phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn, Hà Nội xử lý chưa triệt để.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nêu rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm túc vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn

VƯƠNG TRẦN |

Cử tri đã đặt câu hỏi liên quan đến các vụ sai phạm liên quan đến quản lý đất đai tại Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội), đất rừng Sóc Sơn tới đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Lập đoàn giải tỏa vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

L.HOA |

Trong 18 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng phòng hộ ở xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có 5 hộ tự tháo dỡ. Với những trường hợp vi phạm còn lại, UBND xã Minh Phú đã lập đoàn giải tỏa vi phạm trật tự xây dựng. 

Thanh tra Chính phủ thừa nhận Hà Nội xử lý chưa triệt để vi phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn

HUYÊN NGUYỄN - HÀ LIÊN |

Ông Bùi Ngọc Lam – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - cho rằng, đánh giá một cách khách quan còn một số nội dung trong kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2006 về vi phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn, Hà Nội xử lý chưa triệt để.