Bí thư Hà Nội đề nghị sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND

Vương Trần |

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân

Sáng 17.6, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được thực hiện từ điểm cầu Hội trường Thành ủy Hà Nội với 30 quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định… dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh HN
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HN

Bày tỏ thống nhất cao với báo cáo tổng kết của Ủy ban bầu cử thành phố và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh 7 điểm nổi bật về kết quả cuộc bầu cử.

Đó là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy, Hội đồng Bầu cử TP đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chỉ thị số 35 của Thành ủy với nhiều cách làm khoa học, bài bản, sáng tạo, linh hoạt, chủ động, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Công tác bầu cử được triển khai rất sớm từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp; có phối hợp chặt chẽ, tích cực của các cơ quan chức năng tham gia thẩm định về tiêu chuẩn của các ứng cử viên bảo đảm đúng cơ cấu, đủ tiêu chuẩn.

Công tác tổng hợp, lập, công bố và niêm yết danh sách người ứng cử ĐB Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn thành phố đã được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy định...

Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai rất quyết liệt, việc thực hiện các khâu các bước trong công tác phòng chống dịch đảm bảo đúng quy định của ngành Y tế theo phương châm “5K”, "4 tại chỗ".

Các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án, kịch bản tổ chức bầu cử, tổ chức diễn tập trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

“Với tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn đạt 99,16% (nhiệm kỳ trước đạt 98,98%), thuộc nhóm địa phương cao nhất cả nước, không có khu vực bỏ phiếu đạt tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%, là kết quả nổi bật, đặc biệt diễn ra trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.

Thành phố đã thực hiện bầu đủ 29 ĐB Quốc hội, 95 ĐB HĐND TP đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; bầu được 1.052 ĐB HĐND huyện, quận, thị xã và 10.593 ĐB HĐND xã, thị trấn.

Chúng ta có thể khẳng định cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Kiện toàn ngay các chức danh HĐND, UBND các cấp

Về nhiệm vụ tới đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp của thành phố tổng hợp, hệ thống lại những ưu điểm, những cách làm hay, khoa học, hiệu quả, những điểm mới, sáng tạo cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế để từ đó đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu cho các kỳ bầu cử sau.

Cùng đó, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương mình.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh HN
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen của Chính phủ cho các đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: HN

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt tra các cấp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo đúng quy định của luật.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, sau khi các chức danh HĐND, UBND các cấp được kiện toàn, đối với các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và địa phương.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Rà soát, đề xuất xử lý kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô

Vương Trần |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan tham mưu rà soát, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể với kết quả thanh tra toàn diện về đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng các dự án ven hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) trong tháng 6.2021.

Chính thức công bố toàn bộ kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA |

Ngày 10.6.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia đang tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để xác nhận và công bố danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV trúng cử theo đúng lịch trình.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Rà soát, đề xuất xử lý kết luận thanh tra các dự án ven hồ Đồng Mô

Vương Trần |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan tham mưu rà soát, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể với kết quả thanh tra toàn diện về đầu tư, quản lý đất đai, trật tự xây dựng các dự án ven hồ Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội) trong tháng 6.2021.

Chính thức công bố toàn bộ kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA |

Ngày 10.6.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Phạm Đông |

Tiểu ban Nhân sự - Hội đồng bầu cử quốc gia đang tổng hợp kết quả bầu cử chính xác để xác nhận và công bố danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV trúng cử theo đúng lịch trình.