Bí thư Hà Nội chỉ đạo kiểm điểm kết quả công tác của Đảng đoàn HĐND TP

Phạm Đông |

Chiều 24.12, Đảng Đoàn HĐND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Trước khi vào hội nghị kiểm điểm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đảng đoàn HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Quyết định 604-QĐ/TU, ngày 23.12.2020, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn HĐND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND Thành phố.

Quyết định cũng chỉ định các Ủy viên Đảng đoàn HĐND thành phố gồm: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà; Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố Lê Minh Đức; Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân; Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng đoàn HĐND TP. Ảnh: Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng đoàn HĐND TP. Ảnh: Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng các nhân sự được chỉ định tham gia Đảng đoàn HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá, cùng với hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, HĐND Thành phố là một trong những điểm sáng của cả nước.

Gợi ý các nội dung cần kiểm điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị phải nêu bật được những thành công, đồng thời đúc kết và rút ra những kinh nghiệm trong hoạt động của nhiệm kỳ qua, mục tiêu là để hoạt động trong thời gian tới được tốt hơn.

Nhấn mạnh năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng đoàn HĐND TP cần đề ra những biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt cuộc bầu cử, chọn ra đội ngũ xứng đáng với vai trò đại diện cho nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn có kiến nghị đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND TP. Đặc biệt là trong việc chuẩn bị các kỳ họp liên quan đến quyết nghị cơ chế chính sách, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Qua đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP kiểm điểm sâu về quy chế làm việc của Đảng đoàn, từ đó, đưa ra điều chỉnh nếu cần thiết, trong đó trao đổi, làm rõ mối quan hệ phối hợp và làm việc giữa các cơ quan của thành phố, nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian tới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội

Kiều Vũ |

Ngày 24.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới dự Hội nghị Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội và trao Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Phi Thường.

Hà Nội: 7 năm xét xử 259 vụ, 838 bị cáo liên quan đến các tội về tham nhũng

Phạm Đông |

Ngày 23.12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (2013-2020) trên địa bàn TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Phạm Đông |

Chiều 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới 2021.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội

Kiều Vũ |

Ngày 24.12, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tới dự Hội nghị Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội và trao Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội cho đồng chí Nguyễn Phi Thường.

Hà Nội: 7 năm xét xử 259 vụ, 838 bị cáo liên quan đến các tội về tham nhũng

Phạm Đông |

Ngày 23.12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (2013-2020) trên địa bàn TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Phạm Đông |

Chiều 22.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội (số 40 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020 và chuẩn bị chào đón năm mới 2021.