Bí thư Đắk Lắk: Tháo gỡ các "điểm nghẽn" để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh

Vương Trần |

"Chúng tôi mong muốn phát huy tiềm năng lợi thế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là điểm nghẽn về giao thông, về cải cách hành chính, về hạ tầng thông tin để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh" - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Ngày 17.7, tại Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị Góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường nhấn mạnh đối với Đắk Lắk, Đại hội Đại biểu lần thứ XVII tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn chuyển dịch để tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, gắn với tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển mọi mặt về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Vì vậy, việc xây dựng, hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh càng có ý nghĩa quan trọng để có những định hướng lớn, làm căn cứ, tiền đề phát triển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Thời gian vừa qua, nhằm tập hợp trí tuệ, tranh thủ ý kiến của các cơ quan đơn vị và đảng viên của tỉnh đóng góp vào văn kiện ĐH nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã gửi văn bản đồng thời tổ chức các hội nghị xin ý kiến vào các dự thảo.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hiệp Lê
Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Hiệp Lê

Ông Bùi Văn Cường cho biết, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí giữa trung tâm vùng Tây Nguyên. Diện tích tỉnh hiện nay là hơn 13.000 km2 lớn thứ 4 toàn quốc, dân số 1,9 triệu người với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35%.

Theo ông Cường, tỉnh có những tiềm năng trong phát triển. Đó là tiềm năng về phát triển đất đai, về trồng các cây công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh có tiềm năng về du lịch. Đáng chú ý, tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng về năng lượng tái tạo.

Nói thêm về vấn đề này, ông Bùi Văn Cường cho biết, năng lượng tái tạo vừa qua theo quy hoạch nếu tiến hành xây dựng được các nhà máy điện gió, điện mặt trời thì Đắk Lắk có thể đóng góp 1/3 sản lượng cả nước. Bởi hiệu suất đối với năng lượng tái tạo nhất là điện mặt trời, tỉnh được các nhà khoa học xác định là tốt nhất Việt Nam hiện nay.

"Chúng tôi mong muốn phát huy tiềm năng lợi thế, tháo gỡ các điểm nghẽn nhất là điểm nghẽn về giao thông, về cải cách hành chính, về hạ tầng thông tin để thúc đẩy sự phát triển. Bên cạnh đó cần quan tâm tới việc thúc đẩy nguồn nhân lực, vấn đề liên quan tới quản lý bảo vệ rừng, vấn đề về xây dựng các thiết chế về văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy các tiềm năng, lợi thế trong thời gian tới" - Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến vào bố cục, nội dung và các định hướng lớn. Đặc biệt là 3 trụ cột và 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới mà báo cáo đã nêu để phát triển Đắk Lắk xứng đáng với vị trí là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà thông tin về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, dịch vụ tăng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỉ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Liên tục đổi mới để phát triển sau 10 năm hình thành

Đoàn Văn Luân |

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân được thành lập ngày 24.9.2009. Với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dạy nghề Cơ giới Thành Luân. Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24.9.2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã ngay sau đại hội Đảng

BẢO TRUNG |

Ngày 7.9, đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 30.6, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hoài Dương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Liên tục đổi mới để phát triển sau 10 năm hình thành

Đoàn Văn Luân |

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân được thành lập ngày 24.9.2009. Với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dạy nghề Cơ giới Thành Luân. Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24.9.2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã ngay sau đại hội Đảng

BẢO TRUNG |

Ngày 7.9, đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự tại Đắk Lắk

Hữu Long |

Sáng 30.6, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Nguyễn Hoài Dương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.