Bí thư Đắk Lắk thăm hỏi thương binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng

BẢO TRUNG |

Ngày 23.7, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Buổi thăm hỏi lần này được tổ chức nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 –27.7.2020).

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhiều mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và bệnh binh ở các xã, phường trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh cùng thân nhân gia đình; khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Đắk Lắk thăm, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh Hoài Thu
Bí thư Đắk Lắk thăm, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh Hoài Thu
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường thăm, tặng quà cho người có công ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Ảnh :Hoài Thu

Bí thư Đắk Lắk cũng bày tỏ mong muốn, mẹ Việt Nam anh hùng cùng các thương, bệnh binh và gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, động viên thân nhân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, năng động trong phát triển kinh tế, đóng góp vào quá trình xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thương binh Hoàng Tiến Vinh bày tỏ mong muốn, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gần dân, gặp gỡ dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó.

Bí thư Đắk Lắk mong muốn
Bí thư Đắk Lắk mong muốn
Bí thư Đắk Lắk khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn những đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình. Ảnh: Hoài Thu

''Mặc dù năm nay đã 100 tuổi nhưng bản thân vẫn còn minh mẫn, ngoài trợ cấp, phụ cấp hằng tháng trên 6 triệu đồng, còn được Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam nhận phụng dưỡng 2 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn động viên rất lớn của tôi và gia đình để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng'', mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lục tâm sự.

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk thành lập 4 đoàn công tác để đi thăm, tặng quà cho 19 cá nhân là người có công tiêu biểu ở 8 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, tỉnh này cũng dành gần 6,6 tỉ đồng để tặng quà cho 15.600 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh và tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã ngay sau đại hội Đảng

BẢO TRUNG |

Ngày 7.9, đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ xã ngay sau đại hội Đảng

BẢO TRUNG |

Ngày 7.9, đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn  đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

ĐBQH Bùi Văn Cường: Xây dựng cao tốc để phát triển kinh tế Tây Nguyên

Đặng Chung-Cao Nguyên-Trần Vương |

Tại phiên thảo luận ngày 13.6 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, Đại biểu Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk - đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi nền kinh tế đất nước sau đại dịch, cũng như để thúc đẩy kinh tế  vùng Tây Nguyên phát triển.

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

Hữu Long |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải trình bày chương trình hành động nếu được chọn làm bí thư. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.