Bí thư Đắk Lắk: Mong người dân có cái Tết ấm no

Hữu Long |

Chiều 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết người dân huyện Krông Pắk và những gia đình lão thành cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk gửi lời chúc đến toàn thể người dân trên địa bàn, mong mọi người có cái Tết ấm no.

Tại buổi gặp gỡ cuối năm ở xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk), Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và đặc biệt mừng những kết quả của tỉnh Đắk Lắk trong năm qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến và thăm hỏi người dân khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk).

Bí thư Đắk Lắk trao gần 200 suất quà Tết cho người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Hiu.  Ảnh:HL
Bí thư Đắk Lắk trao gần 200 suất quà Tết cho người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ea Hiu. Ảnh:HL

“Trước hết, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp khi xã Ea Hiu đã đạt được nhiều kết quả cao trong các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin chúc mừng và mong muốn toàn thể nhân dân trong xã Ea Hiu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lao động sản xuất và trong đời sống để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh, huyện và xã đã đề ra” - ông Bùi Văn Cường chia sẻ.

Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường đã trao hơn 200 suất quà cho những người dân, người đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn của xã Ea Hiu.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk còn đến thăm hỏi, chúc Tết những gia đình có truyền thống cách mạng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: HL
Nhân dịp này, Tỉnh ủy Đắk Lắk còn đến thăm hỏi, chúc Tết những gia đình có truyền thống cách mạng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Ảnh: HL

Cũng trong chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường còn đến thăm hỏi già làng, gia đình lão thành cách mạng trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Bà Đào Thị Lục (102 tuổi, trú xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) có 2 con là liệt sĩ, được đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk đến thăm hỏi đã không giấu được sự vui mừng.

Bà Lục tâm sự, chính sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có công là niềm động viên lớn lao, giúp bà có thể niềm vui lúc tuổi già.

a
a
Ông Bùi Văn Cường chia sẻ, những món quà của Tỉnh ủy gửi đến những gia đình có công với cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột nhằm tri ân những người đã hy sinh vì tổ quốc.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tặng 80.000 suất quà, trị giá 10 tỉ đồng để “Tất cả đoàn viên đều có Tết"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.1, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy, mừng xuân - ơn Đảng" năm 2020, tại Bảo tàng Văn hóa Huế (23 - 25 Lê Lợi, TP. Huế).

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

H.Long |

Chiều 18.12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk: Không để tội phạm lộng hành dịp Tết

H.Long |

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị lực lượng công an Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tặng 80.000 suất quà, trị giá 10 tỉ đồng để “Tất cả đoàn viên đều có Tết"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.1, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy, mừng xuân - ơn Đảng" năm 2020, tại Bảo tàng Văn hóa Huế (23 - 25 Lê Lợi, TP. Huế).

Đại tướng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

H.Long |

Chiều 18.12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk: Không để tội phạm lộng hành dịp Tết

H.Long |

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị lực lượng công an Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.