Bí thư Đắk Lắk chúc Tết bệnh nhân nghèo

Hữu Long |

Sáng 19.1, Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã trao quà tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
Nhân dịp Tết đến xuân về, Bí thư Đắk Lắk đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HL
Nhân dịp Tết đến xuân về, Bí thư Đắk Lắk đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HL
Đến tận các phòng bệnh, Bí thư Đắk Lắk đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các bệnh nhân nghèo. Ảnh: HL
Đến tận các phòng bệnh, Bí thư Đắk Lắk đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các bệnh nhân nghèo. Ảnh: HL
“Tết là dịp để sum vầy nhưng nhiều bệnh nhân thiếu may mắn lại phải điều trị ở bệnh viện. Qua những phần quà này, tôi mong muốn gửi lời chúc tốt đẹp, chúc các bệnh nhân sớm bình phục để sớm qua về với gia đình” -Bí thư Đắk Lắk chia sẻ.
“Tết là dịp để sum vầy nhưng nhiều bệnh nhân thiếu may mắn lại phải điều trị ở bệnh viện. Qua những phần quà này, tôi mong muốn gửi lời chúc tốt đẹp, chúc các bệnh nhân sớm bình phục để sớm qua về với gia đình” -Bí thư Đắk Lắk chia sẻ.
“Tết là dịp để sum vầy nhưng nhiều bệnh nhân thiếu may mắn lại phải điều trị ở bệnh viện. Qua những phần quà này, tôi mong muốn gửi lời chúc tốt đẹp, chúc các bệnh nhân nhanh chóng bình phục để sớm quay về với gia đình” - Bí thư Đắk Lắk chia sẻ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao quà và hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân nghèo. Ảnh: HL
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao quà và hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân nghèo. Ảnh: HL
Chị Nghiêm Thị Luynh (45 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhận được quà và lời thăm hỏi của Bí thư Đắk Lắk, chị Luynh cho biết, đó chính là niềm động viên, an ủi chị trong thời điểm khó khăn.
Chị Nghiêm Thị Luynh (45 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột) mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhận được quà và lời thăm hỏi của Bí thư Đắk Lắk, chị Luynh cho biết, đó chính là niềm động viên, an ủi chị trong thời điểm khó khăn.
Trong chuyến thăm tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bí thư Đắk Lắk còn đến Khoa Ngoại Thần kinh thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại khoa. Thay mặt đội ngũ y bác sĩ, ông Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa, cho biết sẽ tiếp tục  phấn đấu, luôn nỗ lực hoàn thành công việc điều trị cho các bệnh nhân.
Trong chuyến thăm tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bí thư Đắk Lắk còn đến Khoa Ngoại Thần kinh thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại khoa. Thay mặt đội ngũ y bác sĩ, ông Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa, cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu, luôn nỗ lực hoàn thành công việc điều trị cho các bệnh nhân.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đắk Lắk: Mời người dân hiến kế để phát triển địa phương

Hữu Long |

Chiều 17.1, tại cuộc gặp mặt báo chí cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết thời gian tới sẽ mời người dân tham gia hiến kế để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển, xứng đáng thủ phủ vùng Tây Nguyên.

Bí thư Đắk Lắk: Mong người dân có cái Tết ấm no

Hữu Long |

Chiều 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết người dân huyện Krông Pắk và những gia đình lão thành cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk gửi lời chúc đến toàn thể người dân trên địa bàn, mong mọi người có cái Tết ấm no.

Bí thư Đắk Lắk chỉ đạo "nóng" vụ tuyển dụng công chức ở huyện M’Đrắk

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết vừa chỉ đạo Sở Nội vụ báo cáo về việc huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) yêu cầu 79 cán bộ lớn tuổi đi thi công chức.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bí thư Đắk Lắk: Mời người dân hiến kế để phát triển địa phương

Hữu Long |

Chiều 17.1, tại cuộc gặp mặt báo chí cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết thời gian tới sẽ mời người dân tham gia hiến kế để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày một phát triển, xứng đáng thủ phủ vùng Tây Nguyên.

Bí thư Đắk Lắk: Mong người dân có cái Tết ấm no

Hữu Long |

Chiều 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc tết người dân huyện Krông Pắk và những gia đình lão thành cách mạng ở TP. Buôn Ma Thuột. Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Đắk Lắk gửi lời chúc đến toàn thể người dân trên địa bàn, mong mọi người có cái Tết ấm no.

Bí thư Đắk Lắk chỉ đạo "nóng" vụ tuyển dụng công chức ở huyện M’Đrắk

Hữu Long |

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết vừa chỉ đạo Sở Nội vụ báo cáo về việc huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) yêu cầu 79 cán bộ lớn tuổi đi thi công chức.